Hà Nội: Giao thông cơ bản thông suốt, an toàn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ Tết 

Theo phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), tính đến 14 giờ ngày 15/2/2026 (28 Tết Bính Ngọ), tình hình giao thông tại Thủ đô Hà Nội tương đối ổn định, an toàn và thông suốt trên hầu hết các tuyến đường chính, các cửa ngõ ra – vào thành phố và khu vực nội đô trung tâm.
Chú thích ảnh
Đường Phạm Văn Đồng thông thoáng sáng 28 Tết. Ảnh: Hùng Mạnh/TTXVN

Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) tiếp tục huy động 100% quân số; chủ động triển khai phương án ứng trực, phân luồng điều tiết, phòng ngừa ùn tắc và xử lý vi phạm nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại, vui xuân, đón Tết của người dân.

Theo báo cáo từ Phòng Cảnh sát Giao thông, từ sáng sớm ngày 15/2, toàn bộ lực lượng được phân bổ tại các điểm trọng yếu, các cửa ngõ, nút giao lớn và tuyến huyết mạch nhằm đảm bảo thông suốt giao thông dịp cuối năm. Các tổ công tác không chỉ đứng chốt trực ở hiện trường mà còn theo dõi tình hình qua hệ thống camera tích hợp công nghệ hiện đại tại Trung tâm Chỉ huy giao thông. Trực ban đã chủ động đánh giá mật độ phương tiện thời gian thực, linh hoạt điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu nhằm hạn chế xung đột giao thông và ngăn ngừa ùn ứ kéo dài.

Nhiều tuyến đường chính như Trường Chinh - Giải Phóng, Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến, đường Vành đai 3 trên cao, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, các ngã ba trọng điểm và khu vực bến xe lớn đã được bố trí lực lượng phối hợp với công an phường, lực lượng điều khiển giao thông địa phương để hướng dẫn phương tiện di chuyển an toàn.

Theo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), đơn vị đã rà soát những vị trí thường xuyên xảy ra ùn ứ để bố trí lực lượng chốt trực cố định, kết hợp tuần tra cơ động. Khi lưu lượng phương tiện gia tăng, phương án phân luồng linh hoạt được triển khai ngay nhằm giảm áp lực tại các nút giao trọng điểm.

Tại khu vực bến xe Mỹ Đình và các tuyến đường lân cận, giao thông cơ bản ổn đinh trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ Tết. Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (đơn vị phụ trách địa bàn) chia sẻ: "Chúng tôi đã bố trí các tổ công tác chốt trực liên tục từ sáng sớm, tập trung xử lý ngay các hành vi gây cản trở như dừng đỗ sai quy định, xe khách chạy rà rê tại khu vực trục Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến". Đặc biệt, đội số 6 còn thực hiện thêm biện pháp hóa trang tuần tra, giám sát và xử lý vi phạm dịch vụ vận tải hành khách, nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải trước Tết.

Trung tá Đặng Hồng Giang, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 thông tin, lường trước kịch bản giao thông tăng đột biến trong những ngày giáp Tết, đơn vị đã triển khai 100% quân số tuần tra, kiểm soát và điều khiển giao thông trên các tuyến huyết mạch như cầu Thăng Long, Võ Văn Kiệt, Quốc lộ 2 và tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai, nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện di chuyển.

Trong khi cửa ngõ Thủ đô giao thông ổn định, một số tuyến đường nội đô ghi nhận mật độ giao thông đông do lượng người đổ về các trung tâm mua sắm, tham quan chụp ảnh tại các chợ hoa Tết.

Chú thích ảnh
Cảnh sát giao thông điều tiết phương tiện tại nút giao trước chợ Hàng Da (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), sáng 15/2/2026. Ảnh: Hùng Mạnh/TTXVN

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, đơn vị phụ trách khu vực trung tâm thành phố chủ động phối hợp Công an cơ sở triển khai các biện pháp bảo đảm giao thông, phục vụ nhân dân và du khách tham quan, mua sắm an toàn, văn minh. Trong thời gian tổ chức chợ hoa xuân Phố cổ 2026, các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã và đoạn phố bích họa Phùng Hưng được tổ chức phân luồng giao thông hợp lý.

"Các điểm trông giữ phương tiện được bố trí tại tuyến Phùng Hưng và các tuyến phố lân cận, tuyệt đối không để phương tiện tại lòng đường, vỉa hè trong khu vực tổ chức chợ", Trung tá Trần Quang Chinh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 thông tin.

Trong khi tổng thể giao thông Hà Nội diễn biến ổn định và thông suốt, vẫn ghi nhận việc nhiều tài xế điều khiển phương tiện có nồng độ cồn cao, nhất là vào đêm ngày 14/2 và sáng 15/2. Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ thuộc các đội số 7 và số 6 đã tổ chức kiểm tra, xử lý trực tiếp các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, góp phần giảm nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Các tổ công tác cũng khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn thời gian di chuyển phù hợp, hạn chế đi vào khung giờ cao điểm buổi chiều và tối để giảm áp lực giao thông tại các tuyến trọng điểm của thành phố.

Trong những ngày tới của kỳ nghỉ Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô tiếp tục duy trì tinh thần ứng trực 24/7, bám sát địa bàn, chủ động phương án phân luồng linh hoạt theo diễn biến thực tế, quyết tâm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, phục vụ người dân vui xuân, đón Tết bình an.

Trung Nguyên – Hùng Mạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã xử phạt Hợp tác xã Hòa Bình 170 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến việc tập kết tro xỉ tại hai khu vực thuộc thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.