Theo UBND phường Kim Liên, chợ được đưa vào hoạt động từ năm 1992. Sau hơn 34 năm khai thác, cơ sở vật chất đã xuống cấp, không bảo đảm các yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy. Qua kiểm tra, Công an Thành phố Hà Nội đã yêu cầu đơn vị quản lý chợ khẩn trương khắc phục.
Chính quyền địa phương nhấn mạnh, việc tạm dừng hoạt động là cần thiết để xử lý những bất cập về an toàn phòng cháy chữa cháy, qua đó bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của tiểu thương, người dân cũng như các hộ dân sinh sống quanh khu vực.
Chợ Kim Liên dừng hoạt động để khắc phục tồn tại về phòng cháy, chữa cháy.
Tuy nhiên, đối với các tiểu thương, việc chợ dừng hoạt động sau nhiều năm buôn bán đã gây xáo trộn lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và thu nhập. Các tiểu thương mong muốn chính quyền sớm có phương án bố trí địa điểm tạm thời để tiếp tục buôn bán trong thời gian chờ xử lý, cải tạo hoặc xây dựng chợ mới.
Chia sẻ với những khó khăn của các tiểu thương, từ ngày 14 - 16/9, phường Kim Liên đã bố trí lực lượng dân quân, các tổ chức đoàn thể hỗ trợ miễn phí nhân công bốc dỡ và phương tiện vận chuyển hàng hóa, tài sản cho các tiểu thương. Bên cạnh đó, phường cũng bố trí địa điểm lưu giữ tạm thời, không thu phí đối với hàng khô và những mặt hàng có điều kiện bảo quản đơn giản.
Ngoài ra, phường không truy thu các khoản phí dịch vụ mà tiểu thương, hộ kinh doanh chưa nộp trong thời gian kinh doanh tại chợ; đồng thời rà soát nhu cầu, kết nối với các chợ dân sinh trên địa bàn và khu vực lân cận để giới thiệu địa điểm kinh doanh phù hợp. Các hộ kinh doanh cũng được hỗ trợ duy trì kết nối với khách hàng thông qua "Cộng đồng chợ số Kim Liên 24/7" hiện có hơn 5.800 thành viên.
Phường Kim Liên cũng cho biết, đang báo cáo thành phố về chủ trương xây dựng chợ dân sinh trên diện tích chợ hiện nay. Mục tiêu là hoàn thiện cơ sở hạ tầng, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và đáp ứng nhu cầu mua bán hàng hóa thiết yếu của người dân. Việc đầu tư xây dựng chợ mới sẽ được triển khai sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền.