Hà Nội chấp thuận nguyên tắc xác định giá đất làm căn cứ giải quyết hồ sơ nghĩa vụ tài chính, thuế

Thực hiện Luật Đất đai 2024, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký Văn bản số 3845/UBND-KTTH ngày 19/11/2024 về việc xác định nghĩa vụ tài chính thuế thu nhập cá nhân và các khoản thu từ đất.
Chú thích ảnh
Hà Nội chấp thuận nguyên tắc xác định giá đất làm căn cứ giải quyết hồ sơ nghĩa vụ tài chính, thuế. Ảnh minh họa: Tuấn Anh/TTXVN

Theo đó, để giải quyết hồ sơ nghĩa vụ tài chính, thuế về đất đai theo quy định tại khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 được kịp thời, thống nhất trong thời gian UBND thành phố chưa ban hành Quyết định điều chỉnh bảng giá đất quy định tại khoản 1 Điều 257 Luật Đất đai 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phải khẩn trương rà soát, tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định điều chỉnh bảng giá đất theo khoản 1 Điều 257 Luật Đất đai 2024.

Thời điểm hiện tại, UBND thành phố Hà Nội chấp thuận nguyên tắc xác định giá đất làm căn cứ giải quyết hồ sơ nghĩa vụ tài chính, thuế về đất đai theo quy định tại khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 là: Giá đất tại Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019, Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND ngày 7/9/2023 sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 nhân với hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Quyết định số 45/2024/QĐ-UBND (đối với tiền thuê đất), Quyết định số 46/2024/QĐ-UBND (đối với tiền sử dụng đất và thuế thu nhập cá nhân) ngày 18/7/2024 của UBND thành phố. 

Trường hợp giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng bất động sản, quyền sử dụng đất hoặc hồ sơ khai thuế cao hơn giá đất theo nguyên tắc xác định nêu trên thì thu nhập tính thuế được xác định theo giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng hoặc hồ sơ khai thuế.

Theo Bảng giá đất áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024 tại Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội, giá đất ở được áp dụng tùy theo từng quận, huyện, tuyến đường, vị trí. Trong đó, giá đất tại một số khu vực nội thành cao nhất là 162 triệu đồng/m2. Giá đất nông nghiệp cao nhất là 252.000 đồng/m2…

Căn cứ các Luật mới được áp dụng như: Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Các tổ chức tín dụng, UBND thành phố Hà Nội đã ký Quyết định số 6032/QĐ-UBND ngày 19/11/2024 về việc bãi bỏ Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 22/5/2024 của UBND thành phố về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể ở Hà Nội. Quyết định có hiệu lực từ ngày 19/11/2024.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã quyết định giá đất cụ thể theo quy định tại Luật Đất đai 2024. Trong quá trình thực hiện phát sinh vướng mắc, các đơn vị kịp thời có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để được hướng dẫn.

Linh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Vinh danh HLV, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 20

Vinh danh HLV, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 20

Sáng 12/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) năm 2026.

Hà Nội: Đưa 11 xe buýt điện vào hoạt động ở tuyến buýt số 33

Hà Nội: Đưa 11 xe buýt điện vào hoạt động ở tuyến buýt số 33

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 12/10, Trung tâm Tân Đạt (đơn vị trực thuộc Transerco) sẽ đưa 11 xe buýt điện sức chứa trung bình vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 33 (Cụm Công nghiệp Thanh Oai - Xuân Đỉnh).

Khoảng 60.000 lượt khách đến với Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026

Khoảng 60.000 lượt khách đến với Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026

Sau 3 ngày tổ chức, Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026 thu hút khoảng 60.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm. Với 70 gian hàng của 60 doanh nghiệp, sự kiện không chỉ giới thiệu các sản phẩm đồ uống đặc trưng, mà còn góp phần quảng bá văn hóa, thúc đẩy du lịch Thủ đô.

Hà Nội tổ chức Hội chợ làng nghề lần thứ 22

Hà Nội tổ chức Hội chợ làng nghề lần thứ 22

Từ ngày 8-12/10, Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 năm 2026 diễn ra tại Hà Nội, nhằm quảng bá sản phẩm làng nghề, thúc đẩy kết nối giao thương, phát triển du lịch nông thôn và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP.

Thông tin truyền thông Phật giáo lan tỏa giá trị tốt đẹp của đạo Phật

Thông tin truyền thông Phật giáo lan tỏa giá trị tốt đẹp của đạo Phật

Sáng 11/10, Ban Thông tin Truyền thông Trung ương - Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX và tổng kết 15 năm (2012-2026) trước sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.