Hà Nội chấn chỉnh công tác quản lý tại các khu cách ly tập trung sau vụ việc BN 1.498

Từ sự việc ngày 4/1 vừa qua, liên quan đến bệnh nhân 1.498 rời khỏi khu cách ly trước khi có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, lãnh đạo TP Hà Nội đã yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý người nhập cảnh, không để dịch lây lan ra cộng đồng.

Chiều 7/1, phiên họp trực tuyến thứ 79 của Ban Chỉ đạo chống dịch COVID-19 Hà Nội đã diễn ra dưới sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 thành phố.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng phát biểu kết luận tại phiên họp.

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 31/12/2020 đến 7/1/2021, Hà Nội ghi nhận 8 ca mắc mới là người từ nước ngoài về, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 1 trường hợp tái dương tính là bệnh nhân 1.391 (nam, 3 tuổi, quốc tịch Belarus, lưu trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm).

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhận định, một số đơn vị thực hiện việc cách ly tập trung chưa đúng quy định, nên nguy cơ làm lây truyền bệnh từ những người nhập cảnh cách ly khi trở về cộng đồng rất lớn, nếu không kịp thời khoanh vùng xử lý. Đơn cử, trường hợp bệnh nhân 1.498 khi chưa có kết quả xét nghiệm lần 2 đã rời khỏi khu cách ly. Hiện nay, 13 trường hợp F1 của bệnh nhân 1.498 đều âm tính với vi rút SARS-CoV-2.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo chống dịch COVID-19 Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường thông tin tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tụ tập đông người, chủ động phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng các trường hợp nhập cảnh trái phép, vi phạm quy định phòng chống dịch.

Lãnh đạo TP Hà Nội cho biết, sau khi Sở Y tế đình chỉ 10 ngày đối với Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ- người ký giấy cho bệnh nhân 1.498 ra viện; thành phố tiếp tục tạm đình chỉ công tác 2 cán bộ của CDC Chương Mỹ và yêu cầu xem xét trách nhiệm của những người liên quan.

Liên quan đến công tác cách ly tập trung, lãnh đạo thành phố yêu cầu quản lý tốt các cơ sở, cũng như các đối tượng cách ly tập trung; giám sát chặt chẽ công tác phòng chống dịch tại cơ sở cách ly và yêu cầu cách ly đủ 14 ngày. Địa phương quản lý tốt các trường hợp từ khu cách ly tập trung về cách ly tại nhà. Tuyệt đối không để sai sót như trường hợp bệnh nhân 1.498.

Ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội yêu cầu Công an TP Hà Nội kiểm soát, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép; khai thác lịch trình 5 người nhập cảnh trái phép tại quận Hoàng Mai… Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp với các đơn vị quản lý chặt chẽ, không để lây chéo trong khu cách ly tập trung và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. 
TN/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.