Hà Nội cần xây dựng lộ trình để giảm chi thường xuyên xuống dưới 50%

Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 do Sở Tài chính thành phố Hà Nội tổ chức chiều 30/12.
Hà Nội cần xây dựng lộ trình để giảm chi thường xuyên xuống dưới 50% ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Trong đó khẳng định, năm 2017, Sở Tài chính đã hoàn thành nhiệm vụ trên mọi mặt theo chương trình công tác của UBND thành phố, nổi bật là thu ngân sách vượt dự toán và giảm chi ngân sách thường xuyên.

Năm 2017, kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội ước thực hiện 207.628 tỷ đồng, đạt 101,4% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 15,7% so với năm 2016. 


Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, năm 2018, chỉ tiêu thu ngân sách thành phố được giao là 238.000 tỷ đồng, chỉ tiêu thu ngân sách trung bình hàng năm tăng 17-18% trong khi tình hình kinh tế thế giới phát triển không đồng đều, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Những yếu tố này sẽ tác động trực tiếp đến địa bàn Hà Nội, mang lại nhiều thách thức cho thành phố nói chung và cho Sở Tài chính nói riêng.

Bởi vậy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Tài chính Hà Nội tiếp tục bám sát chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Bộ Tài chính trong triển khai các nhiệm vụ tài chính ngân sách. Trong công tác điều hành tài chính ngân sách, Sở Tài chính phải phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế Hà Nội, Kho bạc Nhà nước Hà Nội để làm tốt công tác điều hành thu, chi ngân sách, chuẩn bị các phương án tài chính cho giai đoạn sau. Bên cạnh đó, Sở Tài chính có nhiệm vụ tham mưu cho thành phố xây dựng cơ chế, chính sách quản lý các doanh nghiệp trên địa bàn, chi phục vụ an sinh xã hội với tiêu chí minh bạch được ưu tiên hàng đầu.

Mai Linh - Tin Tức/TTXVN

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.