Hà Nội bắt 3 đối tượng vận chuyển 15 bánh heroin và 2.000 viên ma túy tổng hợp

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã bắt giữ ba đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 15 bánh heroin và 2.000 viên ma túy tổng hợp.
Ba đối tượng gồm: Tăng Thái Thịnh (sinh năm 1979, trú tại Khu Cầu Lấm, thị trấn Lộc Bình, Lạng Sơn); Phạm Văn Long (sinh năm 1986, trú tại xã Vạn Ninh, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) và Hoàng Trần Hanh (sinh năm 1986, trú tại xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 11/9, tổ công tác gồm các cán bộ chiến sỹ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông trật tự cơ động - Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an phát hiện chiếc xe ô tô tải biển kiểm soát 29C - 152.43 dừng trước cây xăng số 35 An Phú, thuộc địa phận thôn Đối Dùng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra.

Quá trình kiểm tra phát hiện trên xe có ba người, gồm hai nam và một nữ, phía sau ghế ngồi của chiếc xe ô tô tải có 15 gói chất bột dạng bánh màu trắng cùng một gói nilon bên trong chứa 10 gói nhỏ, nghi là ma túy “Ngựa”, với tổng số 2.000 viên.

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng Tăng Thái Thịnh khai nhận: 15 bánh chất bột màu trắng là heroin. Các đối tượng vận chuyển thuê số ma túy trên cho một đối tượng người Trung Quốc từ Mộc Châu (Sơn La) về Lạng Sơn để đưa sang Trung Quốc. Tăng Thái Thịnh nhận mình là chủ, Hoàng Trần Hanh là lái xe taxi, Phạm Văn Long là người am hiểu về xe nhưng bị mất bằng lái nên đã nhờ Hanh đi cùng để không gặp bất trắc khi giáp mặt với công an.

Thịnh khai, trước đó, nhằm che dấu hành vi tội phạm, các đối tượng đã đi xe taxi do Hanh điều khiển từ Lạng Sơn về Bắc Ninh. Tại đây, Thịnh chỉ đạo Long tìm một cửa hàng bán xe ô tô, mua một chiếc xe tải 1,25 tấn cũ có biển số Hà Nội và gửi lại xe taxi ở cửa hàng này. Sau đó, ba đối tượng lên xe tải tiếp tục di chuyển lên Mộc Châu (Sơn La) để nhận hàng. Nhận hàng xong, các đối tượng cất giấu ma túy trong hộc đằng sau ghế lái của xe tải và men theo lối tắt qua Hòa Bình về Hà Nội, khi đến địa phận huyện Mỹ Đức đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.