Hà Lan: Giai đoạn đầu chiến dịch chống IS kéo dài 6-12 tháng

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte khẳng định rằng Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria (hay còn gọi là ISIS -IS) vẫn là mối đe dọa không chỉ đối với khu vực mà còn đối với cả phần còn lại của thế giới.
Ngày 29/9, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte khẳng định rằng Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria (hay còn gọi là ISIS -IS) vẫn là mối đe dọa không chỉ đối với khu vực mà còn đối với cả phần còn lại của thế giới.
Hà Lan: Giai đoạn đầu chiến dịch chống IS kéo dài 6-12 tháng ảnh 1

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại La Hay, ông Rutte nói: “IS chẳng làm gì cho đạo Hồi. Đó là một tổ chức khủng bố lạm dụng đạo Hồi để đạt được các mục đích của chúng. Tôi không tôn trọng chúng. Hiện chúng tôi vẫn là một thành viên của liên minh quốc tế chống IS, nhưng chúng tôi chỉ hoạt động tại Iraq ”. Theo ông, giai đoạn đầu của chiến dịch này sẽ kéo dài từ 6-12 tháng.Tuần trước, Chính phủ Hà Lan đã quyết định điều một phái bộ quân sự gồm 6 máy bay chiến đấu F-16 để chống IS tại Iraq. Ngoài ra, Hà Lan sẽ góp phần vào công tác huấn luyện quân đội Iraq và lực lượng người Kurd, song phái bộ nước này tại Syria chỉ giới hạn ở mức hỗ trợ nhân đạo và ngoại giao.TN (Theo Tân Hoa Xã)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.