Anh bác bỏ đề xuất sử dụng bộ binh phương Tây chống IS tại Iraq

Thủ tướng Anh David Cameron ngày 28/9 bác bỏ ý tưởng đưa bộ binh quân đội các nước phương Tây vào Iraq.

Thủ tướng Anh David Cameron ngày 28/9 bác bỏ ý tưởng đưa bộ binh quân đội các nước phương Tây vào Iraq. Trước đó cựu Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Anh, David Richard cho rằng phương Tây không thể chiến thắng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng chỉ bằng các cuộc không kích mà phải sử dụng bộ binh.

Anh bác bỏ đề xuất sử dụng bộ binh phương Tây chống IS tại Iraq ảnh 1

Thủ tướng Anh David Cameron phát biểu tại phiên họp bất thường của Hạ viện ở London ngày 26/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Cameron nhất trí rằng cần sử dụng bộ binh nhưng không phải của phương Tây mà của chính Iraq, của người Kurd tại Iraq. Theo ông, các nước nơi IS tồn tại cần đóng vai trò trong chiến dịch quốc tế nhằm tiêu diệt lực lượng IS.

Quốc hội Anh ngày 26/9 đã thông qua nghị quyết cho phép quân đội nước này không kích các vị trí của IS tại Iraq, nhưng không cho phép đưa bộ binh Anh vào Iraq cũng như không cho phép không kích IS tại Syria.

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã hối thúc cộng đồng quốc tế gia tăng các cuộc tấn công chống lại nhóm vũ trang IS, cảnh báo nhóm này có thể mở rộng hoạt động ra ngoài Iraq và Syria.

Phát biểu ngày 28/9 tại một cuộc họp của Diễn đàn kinh tế thế giới tại Istanbul, ông Erdogan nêu rõ IS là mối đe dọa mang tính toàn cầu và cộng đồng quốc tế cần phải tiêu diệt mối đe dọa này trước khi nó vươn tới các nước khác.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh những cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các căn cứ của IS chỉ là một giải pháp tạm thời và các nhà lãnh đạo thế giới cần áp dụng những biện pháp khẩn cấp bằng các cuộc tấn công không chỉ trên không mà cả trên bộ.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện phải vất vả chống đỡ cuộc khủng hoảng người tị nạn đang gia tăng tại biên giới. Nước này có chung đường biên giới hơn 1.000 km với cả Iraq và Syria, và đang phải tiếp nhận 1,5 triệu người tị nạn.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Ukraine nghi Starlink bị hạn chế có chủ ý giữa các cuộc tấn công của Nga

Ukraine nghi Starlink bị hạn chế có chủ ý giữa các cuộc tấn công của Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đặt nghi vấn về việc dịch vụ liên lạc vệ tinh Starlink bị hạn chế có chủ ý trong những đợt tấn công quy mô lớn của Nga. Tình trạng mất kết nối được cho là đã khiến Ukraine phải hủy một số nhiệm vụ sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV), đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động đánh chặn.

Mỹ nhập phân bón Belarus sau 4 năm: Những tính toán phía sau lô hàng 30.000 tấn

Mỹ nhập phân bón Belarus sau 4 năm: Những tính toán phía sau lô hàng 30.000 tấn

Mỹ đang tiếp nhận lô phân kali đầu tiên từ Belarus sau 4 năm gián đoạn thương mại. Động thái này diễn ra khi Tổng thống Donald Trump tìm cách giảm chi phí phân bón cho nông dân Mỹ và đa dạng hóa nguồn cung ngoài Canada. Tuy nhiên, chi phí vận chuyển, hạn chế xuất khẩu và năng lực cung ứng của Belarus đặt ra câu hỏi về hiệu quả thực tế của kế hoạch.