Quân đội Iraq chịu nhiều tổn thất trước IS

Kênh truyền hình "Sky News" đưa tin "lực lượng Chính phủ Iraq hiện đang chịu tổn thất lớn” khi cố gắng ngăn không cho các phần tử thánh chiến của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm thủ đô.
Kênh truyền hình "Sky News" đưa tin "lực lượng Chính phủ Iraq hiện đang chịu tổn thất lớn” khi cố gắng ngăn không cho các phần tử thánh chiến của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm thủ đô.
Quân đội Iraq chịu nhiều tổn thất trước IS ảnh 1

Binh sĩ người Kurd gác tại một vị trí ở quận Gwer, cách Arbil khoảng 40 km về phía bắc ngày 15/9. Ảnh: AFP-TTXVN

Tổ hợp truyền thông BBC của Anh đưa tin sáng 29/9, các đơn vị quân đội Iraq đã giao tranh với lực lượng thánh chiến của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở phía tây thủ đô Baghdad.Theo tư liệu của BBC, "những tuần lễ gần đây, xung quanh Baghdad đã tạo lập hệ thống phòng thủ mạnh”. Cũng có nguồn tin cho biết trong 48 giờ qua, không lực Mỹ và Pháp đã ném bom nhiều vị trí của IS ở ngoại ô Baghdad.Trong một diễn biến khác trước đó, trang "Tin Trung Đông" dẫn nguồn tạp chí "Der Spiegel" số ra ngày 22/9 của Đức cho biết "khoảng 150 sĩ quan và hạ sĩ quan" kể từ ngày 22/9 sẽ được đào tạo việc sử dụng súng trường G-3, súng máy MG-3 và súng tấn công G-36 cũng như các loại vũ khí chống tăng. Việc huấn luyện sẽ kéo dài cho đến hết tháng 11 tới.
TN
(Theo VOR)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.