Hà Giang ghi nhận ca mắc mới COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng

Ngày 5/2, Giám đốc Sở Y tế Hà Giang Lương Viết Thuần thông tin cho biết: Theo kết quả xét nghiệm từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Giang ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng đầu tiên trên địa bàn. Bệnh nhân là Vàng Thị D (nữ, sinh năm 1999), trú tại thôn Na Hu, xã Tả Nhìu, huyện Xín Mần.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi họp khẩn chiều 5/2. 

Chị Vàng Thị D và chồng cùng đi làm thuê ở tỉnh Hải Dương. Cả hai có tiếp gần với ca bệnh của tỉnh Hải Dương. Bệnh nhân Vàng Thị D trở về địa phương từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương trên tuyến xe Nam Định - Hà Giang trong đêm 29/1.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền huyện Xín Mần đã yêu cầu chị Vàng Thị D khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung. Đồng thời. Lực lượng chức năng khẩn trương rà soát, xác minh, điều tra và cách ly với các trường hợp có tiếp xúc gần với chị Vàng Thị D; thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời.

Tại cuộc họp khẩn ngày 5/2, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đề nghị cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chống dịch ở mức cao nhất. Các lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp cấp bách trên diện rộng, kịp thời lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung đối với các trường hợp F1; khẩn trương truy vết các trường hợp F2, F3 và yêu cầu thực hiện cách ly theo quy định. Các lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm khi cần thiết, khoanh vùng các địa điểm mà bệnh nhân Vàng Thị D đã đến để tiến hành cách ly, khử khuẩn.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo ngành Y tế tăng cường nhân lực, vật lực hỗ trợ các địa phương để xử lý dịch bệnh từ khâu cách ly đến điều trị. Các huyện, thành phố khẩn trương thành lập các tổ, nhóm thực hiện kiểm soát và truy vết các trường hợp về từ vùng dịch. Huyện Xín Mần cần áp dụng các biện pháp cao nhất trong phòng, chống dịch, hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người, yêu cầu toàn bộ người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K.

Các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc phương châm “chống dịch như chống giặc”; thực hiện nghiêm, chặt chẽ công tác quản lý biên giới, xử lý nghiêm các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép. Các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ về tình hình dịch bệnh để người dân nâng cao ý thức phòng bệnh, không chủ quan nhưng cũng không hoang mang; coi phòng, chống dịch là nhiệm vụ cấp bách hiện nay.

Tin, ảnh: Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.