Truy vết trường hợp liên quan đến ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Điện Biên

Ngày 5/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Phạm Văn Thủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tới điểm cầu 12 huyện, thành phố.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La, hiện nay, địa bàn tỉnh có 15 trường hợp được xác định là F1 liên quan đến hai trường hợp dương tính tại tỉnh Điện Biên cùng di chuyển trên chuyến xe 27B-004.55 vào đêm 2/2, từ Cầu Bạch Đằng, Hải Phòng về đến Điện Biên sáng 3/2. 

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Phạm Văn Thủy yêu cầu các huyện, thành phố nâng mức độ cảnh báo về tình dịch COVID-19 ở mức cao nhất. Các địa phương khẩn trương truy vết, tìm kiếm, khoanh vùng các trường hợp F1 và các phương tiện đã vận chuyển các trường hợp F1 về địa phương, để lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời cách ly y tế. Các tổ phản ứng nhanh vào cuộc trực sẵn sàng đối phó khi dịch xảy ra và kích hoạt toàn bộ khu cách ly tập trung ở tuyến huyện.

Tỉnh thành lập 4 đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo, giám sát công tác truy vết, phòng chống dịch tại các huyện Thuận Châu, Vân Hồ, Sông Mã, Sốp Cộp và thành phố Sơn La. Công tác tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của bản, xã được tăng cường, đặc biệt là nội dung liên quan đến chuyến xe 27B-004.55. Các địa phương yêu cầu người dân hạn chế tụ tập đông người và người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà...

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La cho biết: Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Điện Biên, đêm 2/2, xe khách 27B - 004.55 của nhà xe Thành Công, đi từ cầu Bạch Đằng, Hải Phòng về Điện Biên, xe có khoảng 90 hành khách. Tỉnh Điện Biên đã rà soát, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 một số người trên chuyến xe này và bước đầu phát hiện ba mẫu dương tính với SARS-CoV-2.

Qua khai thác thông tin và lịch trình di chuyển của xe, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La thông báo khẩn về các địa điểm dừng nghỉ, trả khách để phục vụ việc truy vết nhanh trường hợp liên quan đến nhà xe Thành Công như sau:

Địa điểm 1, khoảng 20 giờ 30 ngày 2/2, xe dừng nghỉ tại điểm dừng nghỉ Tây Bắc thuộc địa bàn xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ. Theo nhà xe, lúc này, điểm dừng nghỉ Tây Bắc có khoảng 9 nhân viên phục vụ.

Địa điểm 2 tại ngã ba 4G thành phố Sơn La có ba người xuống xe và chưa rõ những người này đi đâu (dự đoán đi các huyện Mai Sơn, Sông Mã, Sốp Cộp).

Địa điểm 3 tại bến xe Sơn La có hai người xuống để đón xe về huyện Sông Mã.

Địa điểm 4, cách cổng chào xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La khoảng 1 km có hai người (một nam, một nữ) xuống xe.

Địa điểm 5, thuộc địa bàn huyện Thuận Châu có hai người xuống tại cầu Suối Muội, xã Thôm Mòn; hai người xuống tại công viên thị trấn Thuận Châu; hai người xuống tại bản Hưng Nhân, xã Chiềng Pha và hai người xuống tại xã Mường É.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La đề nghị, các cá nhân đã đi trên chuyến xe Thành Công đêm 2/2 và rạng sáng 3/2, liên hệ ngay với Trạm Y tế xã/phường/thị trấn gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ. Bất cứ người nào biết thông tin có liên quan đến lịch trình, hành khách của chuyến xe này đề nghị gọi ngay đến số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sơn La: 02123.666.115 và 0904.890.198 để hỗ trợ truy vết nhanh, khoanh vùng, dập dịch hiệu quả.

Nguyễn Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.