Greenland cần Mỹ, EU để 'mở khóa' nguồn tài nguyên quan trọng

Theo giám đốc ngân hàng lớn nhất của Greenland, hòn đảo này cần có các cam kết mua khoáng sản từ Mỹ hoặc Liên minh châu Âu (EU) để “mở khóa” các khoản đầu tư vào lĩnh vực khoáng sản quan trọng.
Chú thích ảnh
Quang cảnh thị trấn Kulusuk thuộc đảo Greenland, Đan Mạch. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Nguồn tài nguyên thô thiết yếu của Greenland mang lại một “cơ hội mới” để thúc đẩy nền kinh tế của vùng lãnh thổ này, đồng thời giúp các cường quốc phương Tây giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc đối với các tài nguyên chiến lược, Giám đốc điều hành Ngân hàng Greenland, ông Martin Kviesgaard, cho biết.

Dù trong những năm gần đây, sự quan tâm quốc tế đối với tài nguyên khoáng sản của Greenland đã gia tăng, bao gồm cả sự “để mắt tới” từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính quyền của ông. Tuy nhiên, những điều này vẫn chưa hiện thực hóa thành các hoạt động khai thác trên thực tế. Trong một động thái mới nhất, bà Usha Vance, vợ của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, sẽ cùng con trai và một phái đoàn đến thăm Greenland vào 27/3. Tuy nhiên, sự kiện này dường như chỉ được mô tả là một chuyến đi mang tính cá nhân, không phải là một cam kết đầu tư hay một tín hiệu rõ ràng nào từ phương Tây.

Greenland có trữ lượng khoáng sản chưa được khai thác khá phong phú, dồi dào và được cho là ngày càng dễ tiếp cận hơn do tình trạng biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, chi phí sản xuất cao và tỷ lệ khoáng chất không đủ cao đến mức có thể dễ dàng thu hút các khoản đầu tư quy mô lớn.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Kviesgaard cho rằng việc khai thác thương mại các khoáng sản quan trọng vẫn tiềm ẩn quá nhiều rủi ro nếu không có khách hàng đảm bảo đầu ra, khiến các khoản đầu tư khó có thể triển khai.

“Điều chúng ta đang thiếu chính là EU hoặc Mỹ tiến lên và nói rằng 'Chúng tôi sẽ lấy những nguyên liệu thô này'", ông Kviesgaard cho biết.

“Trung Quốc đã xây dựng sự kiểm soát của mình trong lĩnh vực này bằng cách làm chính xác như vậy. Chúng ta cần một cách nghĩ mới về cách trở nên độc lập khỏi Trung Quốc, và điều đó có thể là bằng cách đưa ra các thỏa thuận mua cụ thể”, ông tiếp tục nhấn mạnh.

Mỹ và EU đều đang chạy đua để đảm bảo nguồn cung khoáng sản quan trọng và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc - quốc gia hiện thống trị nguồn cung toàn cầu về đất hiếm, loại nguyên liệu thiết yếu sử dụng trong nhiều lĩnh vực từ xe điện đến turbin gió.

Greenland đặt cược vào ngành khai khoáng như một cánh cửa chính để xây dựng nền kinh tế bền vững trước khi có thể suy nghĩ đến việc tách hoàn toàn khỏi Đan Mạch. Hiện tại, nền kinh tế của hòn đảo này chủ yếu dựa vào ngành đánh bắt cá và sự hỗ trợ từ chính phủ Đan Mạch, bao gồm khoản trợ cấp hàng năm khoảng 600 triệu USD cùng với các chi phí về an ninh và quốc phòng.

Trao đổi với Bloomberg vài ngày sau cuộc bầu cử vào đầu tháng này tại Greenland, ông Kviesgaard cho rằng chính phủ mới của hòn đảo cần cải thiện khuôn khổ pháp lý đối với các dự án khai khoáng. Ngân hàng Greenland sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương về cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ cho các dự án quy mô lớn như khai khoáng.

Theo ông Kviesgaard, trong khi ngành khai khoáng đòi hỏi cam kết dài hạn thì ngành du lịch lại mang đến cơ hội kinh tế tức thời hơn. Để đáp ứng lượng du khách ngày càng tăng – dự kiến sẽ bùng nổ khi các chuyến bay thẳng từ Mỹ khai trương vào mùa hè này – Greenland cần các khoản đầu tư lớn vào cơ sở lưu trú, nhà hàng và các địa điểm tham quan.

Trong cuộc bầu cử vừa qua, đa số cử tri Greenland đã bỏ phiếu ủng hộ các đảng theo đuổi con đường độc lập “dần dần”, thay vì tách khỏi Đan Mạch ngay lập tức. Kết quả này đã giúp trấn an giới đầu tư, những người từng lo ngại trước các tuyên bố của ông Trump về khả năng kiểm soát hòn đảo lớn nhất thế giới này.

“Kịch bản khiến tôi lo sợ nhất là một tình huống giống Brexit – rút lui khỏi khối thịnh vượng chung mà không có giải pháp nào,” ông Kviesgaard nói, đồng thời cảnh báo rằng kịch bản này có thể đẩy Greenland vào một giai đoạn “vô cùng hỗn loạn và rủi ro.” Tuy nhiên, ông cho rằng kết quả bầu cử vừa qua đã loại bỏ viễn cảnh này và “điều này mang lại sự an tâm cho cả nhà đầu tư lẫn các nguồn tài trợ”.

Bình Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.