Góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam - Cuba

Sáng 29/2, tại Trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đã có cuộc hội đàm trực tuyến với Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Emilio Lozada Garcia.
Chú thích ảnh
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, điện đàm với Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Emilio Lozada Garcia. Ảnh: An Đăng/TTXVN.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình nổi bật của mỗi đảng, mỗi nước, về các trọng tâm công tác lớn của hai đảng thời gian gần đây; rà soát quan hệ hợp tác, phương hướng kế hoạch tổng thể và các trọng tâm công tác chính trong quan hệ giữa hai đảng.

Hai Trưởng ban Đối ngoại Trung ương hai đảng đánh giá tích cực việc phối hợp giữa hai cơ quan trong nhiệm vụ chính trị chung, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt và triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng cũng như vào thành công của các hoạt động đối ngoại song phương quan trọng trong năm 2023, nhất là các hoạt động kỷ niệm 50 năm Lãnh tụ Fidel Castro thăm vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam và Hội thảo Lý luận lần thứ V giữa hai đảng.

Hai bên nhất trí phát huy hơn nữa vai trò trong công tác tham mưu, đôn đốc việc triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa Lãnh đạo hai Đảng và hai Nhà nước; nhất trí tiếp tục phối hợp thúc đẩy tháo gỡ các vướng mắc để tăng cường hơn nữa hợp tác trong thương mại, sản xuất, đầu tư giữa hai nước; tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước hoạt động ngày càng hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung bày tỏ chia sẻ với những khó khăn mà nhân dân Cuba phải đối mặt và tin tưởng Cuba sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức hiện nay; nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.