Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường mối quan hệ Việt Nam-Cuba

Giai đoạn 2023-2028, Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần gia tăng sự hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam và Cuba, giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân các địa phương của Cuba ngày càng được củng cố và phát triển tốt đẹp, góp phần gìn giữ, không ngừng thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba. 
Chú thích ảnh
Bà Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. 

Đó là phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới được thông qua tại Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra ngày 28/12.

Đại hội xác định sẽ tập trung triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về đất nước con người Cuba trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, về tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam-Cuba trong tình hình mới; thiết lập kênh Youtube “Cuba-hòn đảo xinh đẹp” giới thiệu về đất nước, con người Cuba, tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba; tổ chức tốt các hoạt động nhân kỷ niệm ngày lễ lớn của 2 nước, tăng cường thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương, đối tác Cuba; tiếp tục phối hợp hiệu quả với Tổng lãnh sự quán Cuba tại Việt Nam trong triển khai các hoạt động ngoại giao nhân dân…

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 19 thành viên. Bà Trương Thị Hiền tái cử chức danh Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ mới. 

Chú thích ảnh
Bà Ariandne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. 

Phát biểu chúc mừng Đại hội, bà Ariandne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, nói đến Cuba và Việt Nam là không chỉ nói đến quan hệ giữa hai nước trong khuôn khổ hệ thống quan hệ quốc tế mà là hai dân tộc anh em trong suốt chiều dài lịch sử; tất cả nhân dân hai nước đều có trách nhiệm nỗ lực duy trì và củng cố mối liên kết đặc biệt này.  Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba thành phố Hồ Chí Minh là lực lượng vững chắc trong việc phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa Cuba và Việt Nam. Trong thời gian qua Hội đã hỗ trợ và tổ chức nhiều hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu củng cố và phát triển mối quan hệ giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Cuba. 

Chú thích ảnh
Ông Đỗ Việt Hà, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh và ông Lê Văn Thu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen của UBND Thành phố cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động ngoại giao nhân dân. 

Bày tỏ lòng biết ơn chân thành trước sự hỗ trợ mà Hội hữu nghị Việt Nam- Cuba Thành phố đã dành cho Tổng lãnh sự quán Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Ariandne Feo Labrada  tái khẳng định cam kết tiếp tục cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố, Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba Thành phố tiếp tục nỗ lực tăng cường các hoạt động củng cố tình hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa nhân dân hai nước cũng như giữa Cuba và Việt Nam. 

Chú thích ảnh
Ông Đỗ Việt Hà, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh và bà Ariandne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Hồ Chí Minh đã được củng cố và kiện toàn về nhân sự. Hoạt động của Hội có bước khởi sắc, đi vào chiều sâu, mang lại nhiều kết quả thiết thực, có sức lan tỏa. Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục về quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Cuba, nhất là trong các dịp kỷ niệm các sự kiện lịch sử trọng đại của Cuba, kỷ niệm quan hệ Việt Nam-Cuba. Hội cũng tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị nhân các ngày lễ lớn như: thi sáng tác tranh cổ động “Tưởng niệm 50 năm ngày mất của đồng chí Che Guevara”; kỷ niệm chiến thắng Hiron, khánh thành tranh cổ động trên xe buýt Hop on Hop off  kỷ niệm 50 năm chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Cuba Fidel Castro tới Việt Nam… Bên cạnh đó, Hội cũng tham gia các đoàn đại biểu thăm Cuba, tiếp đón các đoàn khách Cuba; tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Cuba…

Tin, ảnh: Xuân Khu  (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.