Google sa thải hàng trăm nhân viên

Google, công ty con của Alphabet, vừa sa thải hàng trăm nhân viên làm việc trong nhóm trợ lý ảo, phần cứng và kỹ thuật, trong bối cảnh “đại gia” công nghệ này tiếp tục cắt giảm chi phí.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Google. Ảnh: EPA/TTXVN

Cụ thể, những người bị sa thải đang làm việc trong bộ phận trợ lý ảo dựa trên giọng nói và nhóm phát triển phần cứng dành cho thực tế ảo tăng cường. Nhân sự trong mảng kỹ thuật trung tâm của công ty cũng nằm trong diện sa thải.

Các nhân sự phần cứng mất việc làm phụ trách Pixel, Nest và Fitbit của công ty. Phần lớn nhóm thực tế ảo tăng cường cũng sẽ mất việc. Tuy nhiên, đại diện Google không nêu rõ số người bị sa thải.

Đồng sáng lập Fitbit là ông James Park và ông Eric Friendman cũng rời công ty. Năm 2021, Google mua công ty sản xuất thiết bị đeo thông minh theo dõi sức khỏe Fitbit với giá 2,1 tỷ USD, nhưng vẫn liên tục tung ra các phiên bản mới của Pixel Watch, một sản phẩm cạnh tranh với các sản phẩm của Fitbit và Apple Watch.

Tháng 1/2023, công ty mẹ Alphabet công bố kế hoạch giảm 12.000 nhân sự, tương đương 6% tổng số nhân lực của doanh nghiệp trên toàn cầu. Tính đến tháng 9/2023, tập đoàn Alphabet có hơn 182.000 nhân viên.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.