Tổng thống Mỹ sẽ không sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Austin

Vụ Bộ trưởng Austin nhập viện mà Tổng thống và Quốc hội không hay biết trong nhiều ngày đã đặt ra câu hỏi liên quan đến cam kết của Nhà Trắng về tính minh bạch và mức độ tham gia của Tổng thống Mỹ vào các công việc hàng ngày.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin phát biểu trong phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Thượng viện hôm 28/9/2021. Ảnh: AP

Nhà Trắng ngày 8/1 cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden không xem xét sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sau khi ông không tiết lộ thời gian nằm viện, gây ra chỉ trích mạnh từ lưỡng đảng.

Vụ bê bối nổi lên vào cuối tuần trước khi Bộ Quốc phòng tiết lộ ông Austin đã phải nhập viện từ 1/1 sau những biến chứng từ một cuộc phẫu thuật gần đây. Quyết định được Bộ này đưa ra là không chia sẻ thông tin ra bên ngoài Lầu Năm Góc và tổng thống chỉ được thông báo vào chiều 4/1.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói với các phóng viên ngày 8/1: “Tổng thống tiếp tục tin tưởng vào Bộ trưởng Austin. Điều quan trọng nhất là chúng tôi muốn thấy ông ấy hồi phục và trở lại Lầu Năm Góc.”

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết: “Không có kế hoạch nào khác ngoài việc Bộ trưởng Austin tiếp tục giữ chức vụ”. Ông Kirby nói thêm rằng Tổng thống Biden “tôn trọng việc Bộ trưởng Austin nhận trách nhiệm về sự thiếu minh bạch.”

Các nhà lập pháp từ cả hai đảng Dân chủ và Cộng hoà đều chỉ trích sự thiếu sót trong nghi thức truyền thống liên quan đến việc ông Austin nhập viện mà không thông báo. Tuyên bố chung của các nghị sĩ Mike Rogers và Adam Smith ngày 7/1 nhấn mạnh: “Chúng tôi lo ngại về cách xử lý vụ thông báo tình trạng của Bộ trưởng”.

“Một số câu hỏi vẫn chưa được trả lời", tuyên bố của các nghị sĩ tiếp tục, “bao gồm thủ tục y tế và các biến chứng dẫn đến tình trạng sức khỏe hiện tại của Bộ trưởng là gì, cách thức và thời điểm việc phân công trách nhiệm của Bộ trưởng được thực hiện cũng như lý do trì hoãn thông báo tới Tổng thống và Quốc hội.”

“Bộ trưởng Austin phải cung cấp những thông tin chi tiết bổ sung này về sức khỏe của ông ấy và quá trình ra quyết định đã diễn ra như thế nào trong tuần qua càng sớm càng tốt”, các nghị sĩ kết luận.

Trong khi đó, cựu Tổng thống và ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã có những bình luận gay gắt hơn trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social của ông: “Bộ trưởng Quốc phòng thất bại Lloyd Austin nên bị sa thải ngay lập tức vì hành vi chuyên môn không đúng đắn và xao nhãng nhiệm vụ”.

Hiện tại, Lầu Năm Góc cho biết ông Austin, 70 tuổi, vẫn đang nằm viện, chưa có ngày xuất viện cụ thể. Tuy nhiên, vị bộ trưởng đã bắt đầu làm việc từ xa tại bệnh viện vào ngày 5/1.

Người phát ngôn Kirby cho biết Nhà Trắng sẽ điều tra tình hình và xem xét những thay đổi trong nghi thức. Ông nói: “Như các bạn có thể mong đợi, chúng tôi sẽ xem xét quy trình và thủ tục ở đây và cố gắng học hỏi từ bài học này và nếu có những thay đổi cần thực hiện về mặt quy trình và thủ tục, chúng tôi sẽ thực hiện điều đó”.

Thu Hằng (Sputnik)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.