Google đối mặt với vụ kiện chống độc quyền nhằm vào quảng cáo

Tuần tới, gã khổng lồ tìm kiếm trực tuyến Google thuộc tập đoàn Alphabet sẽ đối mặt với một vụ kiện chống độc quyền thứ hai tại Mỹ, trong đó Bộ Tư pháp nước này cáo buộc Google đã lạm dụng vị thế thống trị của mình trên thị trường quảng cáo kỹ thuật số, gây thiệt hại cho các nhà xuất bản tin tức và làm giảm tính cạnh tranh trong ngành.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Google trên màn hình máy tính bảng. Ảnh: AFP/TTXVN

Vụ kiện này là một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm siết chặt quy định đối với các công ty công nghệ lớn. Trước đó, vào tháng 8, Google đã thua một vụ kiện khác khi bị kết tội độc quyền thị trường tìm kiếm.

Trong khi vụ kiện trước đó tập trung vào công cụ tìm kiếm Google, vụ kiện mới này sẽ đi sâu vào hệ thống quảng cáo phức tạp của công ty. Google đã xây dựng một đế chế quảng cáo khổng lồ, chiếm hơn 75% trong tổng số 307,4 tỷ USD doanh thu của công ty . Hệ thống này kết nối các nhà xuất bản trang web với các nhà quảng cáo, tạo ra một vòng luân chuyển tiền khổng lồ.

Bộ Tư pháp cáo buộc Google đã lạm dụng vị thế thống trị của mình trên thị trường máy chủ quảng cáo với tỷ lệ chiếm lĩnh là 91%, mạng quảng cáo và trao đổi quảng cáo chiếm lĩnh 85%, qua đó loại bỏ sự cạnh tranh và gây thiệt hại cho các doanh nghiệp nhỏ hơn.

Tuy nhiên, Google đã bác bỏ các cáo buộc này, cho rằng họ không vi phạm luật chống độc quyền và các sản phẩm của họ vẫn có thể tương tác với các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Công ty khẳng định rằng thị phần của họ không lớn như Bộ Tư pháp cáo buộc, chỉ chiếm khoảng 30% và cho rằng cạnh tranh trong ngành quảng cáo vẫn rất khốc liệt.

Vụ kiện chống độc quyền đối với Google cũng đặt ra những câu hỏi lớn về tương lai của ngành báo chí. Việc Google thống trị thị trường quảng cáo đã khiến nhiều tờ báo phải đóng cửa hoặc bán lại. Bộ Tư pháp cho rằng sự tập trung quá lớn quyền lực trong tay Google đã làm suy yếu đa dạng hóa nguồn tin và gây hại cho người tiêu dùng.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.