Google mở rộng phạm vi cung cấp nội dung tìm kiếm do AI tổng hợp

Ngày 15/8, Alphabet, công ty mẹ của Google, thông báo các bản tóm tắt do Trí tuệ nhân tạo (AI) cung cấp sẽ được hiển thị cho các truy vấn tìm kiếm tại 6 quốc gia mới. Thông báo mới được đưa ra 2 tháng sau khi thu hồi một số chức năng sau lần ra mắt gặp sự cố.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Google. Ảnh: EPA/TTXVN

Từ tháng 5 vừa qua, mạng tìm kiếm hàng đầu thế giới Google đã cung cấp các thông tin tóm tắt do AI thực hiện, hiển thị trên đầu trang kết quả tìm kiếm, trước các liên kết truyền thống đến Web - cho tất cả người dùng Mỹ. Trước đó, Google đã dành một 1 năm cho phép dùng thử phiên bản giới hạn.

Với quyết định mới, Google mở rộng phạm vi các quốc gia có tính năng tìm kiếm mới kể trên sang Brazil, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Mexico và Anh, bằng các ngôn ngữ địa phương như tiếng Hindi và tiếng Bồ Đào Nha.

Sau khi ra mắt, tính năng này vấp phải làn sóng chỉ trích khi người dùng tung ra loạt ảnh chụp màn hình các câu trả lời không chính xác mà Google cung cấp trong các đoạn tóm tắt như công thức làm bánh pizza có keo dán hay câu trả lời rằng cựu Tổng thống Mỹ  Barack Obama là người Hồi giáo. Google đã nhanh chóng thừa nhận sai sót trong các bản tóm tắt và thực hiện những cập nhật cho sản phẩm vào cuối tháng 5.

Theo đó, các bản cập nhật này đã giới hạn các nội dung truy vấn sẽ hiển thị câu trả lời tóm tắt do AI tạo ra và hạn chế sử dụng các nội dung do người dùng tạo từ các trang web như Reddit làm tài liệu nguồn cho câu trả lời. Google cũng sẽ bổ sung siêu liên kết vào tính năng mới. Các trang web sẽ được hiển thị ở bên phải câu trả lời do AI tạo ra. Công ty cũng đang thử nghiệm nội bộ một bản cập nhật khác sẽ thêm các liên kết trực tiếp vào văn bản tóm tắt.

Google tung ra các bản cập nhật trong bối cảnh ngành truyền thông lo ngại về khả năng mất lưu lượng truy cập giới thiệu từ người tiêu dùng nhấp vào trang web của nhà xuất bản. Tuy nhiên, Google khẳng định bản cập nhật mới sẽ có "lợi ích 3 bên" cho Google, người dùng và nhà xuất bản.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.