Epic ra mắt cửa hàng ứng dụng riêng, thách thức sự thống trị của Apple và Google

Ngày 16/8, Epic Games, nhà phát triển game đình đám Fortnite, đã ra mắt cửa hàng ứng dụng của riêng mình, cung cấp cho người dùng lựa chọn thay thế các cửa hàng ứng dụng của Apple và Google.
Chú thích ảnh
Epic Games đã ra mắt cửa hàng ứng dụng của riêng mình. Ảnh: AFP

Cửa hàng ứng dụng Epic Games Store hiện có sẵn đối với người dùng điện thoại Android trên toàn cầu cũng như với người dùng iPhone và iPad tại châu Âu.

Epic ra mắt kho ứng dụng sau khi tiến hành các cuộc chiến pháp lý và vận động các cơ quan quản lý hạn chế sự thống lĩnh của Apple và Google trên thị trường ứng dụng cho điện thoại chạy hệ điều hành của các "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ. Luật mới của Liên minh châu Âu (EU) có tên gọi Đạo luật thị trường kỹ thuật số (DMA) đã buộc Apple phải dỡ bỏ rào cản đối với các nhà phát triển ứng dụng tại châu Âu.    

Phát biểu họp báo tại trụ sở công ty ở Thụy Điển, Giám đốc điều hành của Epic, ông Tim Sweeney, cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng khi sắp ra mắt các trò chơi của mình trên iOS và Android, nhờ vào luật DMA mới ban hành của châu Âu".

Để thu hút các nhà phát triển ứng dụng tham gia cửa hàng của mình, Epic đang cung cấp các điều khoản chia sẻ doanh thu tốt hơn so với Apple hoặc Google. Epic đặt mục tiêu đạt 100 triệu lượt cài đặt cửa hàng ứng dụng của mình trên các thiết bị chạy hệ điều hành Android và iOS vào cuối năm nay.    

Ngoài Fortnite, Rocket League Sideswipe cũng có sẵn trên cửa hàng ứng dụng của Epic, cũng như Fall Guys, lần đầu tiên xuất hiện trên thiết bị di động. Trò chơi điện tử Fortnite cũng đang quay trở lại iPhone và iPad sau khi bị cấm vào năm 2020 vì tìm cách lách luật thanh toán của Apple.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.