Google chi 13 triệu USD để mở rộng 'lãnh thổ' tại Mỹ

13 tỷ USD là khoản đầu tư "khủng" mà Google sẽ chi cho chương trình nâng cấp và mở rộng mạng lưới các trung tâm dữ liệu và văn phòng của mình trên lãnh thổ Mỹ, qua đó thực hiện hiệu quả hơn chiến lược mở rộng quy mô hoạt động trong nước.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Google tại Menlo Park, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo ngày 13/2, Giám đốc điều hành (CEO) Google Sundar Pichai nêu rõ gói đầu tư mới nói trên chủ yếu sẽ được phân bổ cho các hoạt động bên ngoài Thung lũng Silicon - vốn là "đại bản doanh" của Google, qua đó giúp tập đoàn có các "căn cứ địa" tại 24 bang tại Mỹ, bao gồm các trung tâm dữ liệu lớn tại 13 cộng đồng dân cư.

Khoản đầu tư lớn này cũng sẽ bổ sung thêm vào gói đầu tư hơn 9 tỷ USD mà hãng đã triển khai hồi năm ngoái. Theo đó, 2019 sẽ là năm thứ hai liên tiếp Google đẩy mạnh mở rộng phát triển, vươn khỏi khu vực Vịnh San Francisco, tiến tới nâng cao chất lượng các sản phẩm và dịch vụ phục vụ hàng tỷ lượt khách hàng và các doanh nghiệp trên toàn cầu.                

Trong khuôn khổ gói đầu tư trên, Google sẽ tiếp tục tăng cường sự hiện diện tại Chicago song song với hoạt động thiết lập các trung tâm dữ liệu mới tại hai bang Ohio và Nebraska. Ngoài ra, tập đoàn này cũng hướng tới việc sớm đưa vào vận hành trung tâm dữ liệu đầu tiên tại bang miền Tây Nevada.  

CEO Pichai nhấn mạnh với gói đầu tư này, tập đoàn kỳ vọng có thể thuê thêm hàng chục nghìn nhân viên và tạo ra khoảng 10.000 việc làm mới trong lĩnh vực xây dựng tại nhiều bang, trong đó có Nebraska, Nevada, Ohio, Texas và Oklahoma. Trong năm ngoái, Google đã thuê thêm trên 10.000 nhân viên làm việc tại các chi nhánh của mình.

Google, đặt trụ sở tại California, hiện đi đầu thế giới về phát triển trí tuệ nhân tạo và đang cạnh tranh trong lĩnh vực phần mềm thông minh với các "ông lớn công nghệ" khác như Amazon, Apple, Microsoft, IBM và Facebook.

Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới chi nhánh và cơ sở cung cấp các dịch vụ Internet, Google cũng đặc biệt chú trọng tới đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, vốn được đánh giá là lĩnh vực thời thượng đầy hứa hẹn. 

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.