Google mua công nghệ đồng hồ thông minh của Fossil

Trong bối cảnh thị trường thiết bị thông minh đeo trên người (wearable) đang phát triển nhanh và dự báo tiếp tục tăng trong những năm tới, Google đang tìm cách mở rộng sang lĩnh vực tiềm năng này.
Chú thích ảnh
Đồng hồ thông minh Fossil. Ảnh minh họa: androidpolice.com

Nguồn tin công ty ngày 17/1 cho biết “đại gia” công nghệ có trụ sở tại California (Mỹ) đã đồng ý trả 40 triệu USD để mua công nghệ chế tạo đồng hồ thông minh của hãng thời trang và phụ kiện Fossil.

Trong một thông báo, Fossil cho biết sẽ bán quyền sở hữu trí tuệ (IP) đối với công nghệ đồng hồ thông minh mà tập đoàn đang phát triển theo một hợp đồng dự kiến được ký kết vào cuối tháng này. Theo đó, một số thành viên trong đội nghiên cứu và phát triển (R&D) của Fossil hiện đang hỗ trợ chuyển giao IP sẽ gia nhập Google. Trong khi đó, Fossil giữ lại hơn 200 thành viên của đội ngũ này nhằm tập trung đổi mới và phát triển sản phẩm. 

Động thái trên sẽ giúp Google có tiềm năng chế tạo các đồng hồ thông minh mang thương hiệu của tập đoàn để cạnh tranh với các đối thủ như Apple, Fitbit trong lĩnh vực công nghệ này. Công ty nghiên cứu IDC ước tính số lượng thiết bị thông minh đeo trên người bán ra trên toàn cầu sẽ cán mốc 125,3 triệu chiếc năm 2018, tăng 8,5% so với năm 2017, và dự báo thị trường này sẽ tăng trưởng 11% đến hết năm 2022 do số người sử dụng các thiết bị này ngày càng tăng tại những thị trường đang nổi.

Tập đoàn Fossil được thành lập năm 1984, có trụ sở tại Richardson, bang Texas của Mỹ, là nhà sản xuất và thiết kế thời trang nổi tiếng trên thế giới. Fossil bước vào thị trường đồng hồ thông minh năm 2015 với thương vụ trị giá 260 triệu USD mua Misfit - một nền tảng công nghệ do doanh nhân gốc Việt Sonny Vũ và cựu Giám đốc điều hành Apple John Sculley tạo ra.

Sản xuất đồng hồ thông minh của Fossil đang trở thành lĩnh vực phát triển mạnh nhất của tập đoàn này. Fossil cũng là một trong những thương hiệu chính tiếp tục sản xuất các đồng hồ thông minh dựa trên hệ điều hành Wear OS của Google mà tiềm năng trở thành đối thủ mạnh của Apple Watch.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.