Google tại Nhật Bản bị phát hiện không kê khai khoản thu nhập 3,5 tỷ yen

Hãng tin Kyodo dẫn một nguồn tin ngày 15/1 cho biết công ty Google LLC tại Nhật Bản bị phát hiện không kê khai khoản thu nhập khoảng 3,5 tỷ yen (32 triệu USD) trong một năm kết thúc tháng 12/2015.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Google. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nguồn tin trên, Cục thuế thành phố Tokyo vừa xác định Google LLC đã giảm thu nhập kê khai bằng cách chuyển doanh thu quảng cáo tại Nhật Bản sang chi nhánh của Google tại Singapore, nơi có mức thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn. Goole LLC đã nhận lại khoản tiền tương đương tổng chi phí kinh doanh cộng với mức hoa hồng 8% từ văn phòng ở Singapore. 

Sau khi nhà chức trách chỉ ra những con số đáng ngờ trong báo cáo năm 2015, Goole LLC đã tự nguyện báo cáo bổ sung 6 tỷ yen thu nhập trong năm kết thúc vào tháng 12/2016. Công ty buộc phải hoàn trả tiền thuế và nộp phạt tổng cộng khoảng 1 tỷ yen. 

Google LLC được thành lập năm 2001 dưới hình thức công ty cổ phần. Năm 2016, công ty này trở thành công ty trách nhiệm hữu hạn, nghĩa là không bắt buộc công bố báo cáo thu nhập tài chính.
Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều công ty công nghệ đa quốc gia, trong đó có Apple, được cho là tìm cách giảm gánh nặng nộp thuế bằng cách chuyển lợi nhuận sang những nước có mức thuế thấp hơn.

Tháng 11/2017, hãng tin Pháp AFP cho biết sau khi tuyên bố trả các khoản thuế một cách hợp lý, Apple đã chuyển phần lợi nhuận hải ngoại không bị đánh thuế về Jersey, trên quần đảo Channel thuộc Anh. Từ trước năm 2014, Apple đã đưa toàn bộ doanh thu của các chi nhánh nước ngoài (chủ yếu là châu Âu) về các chi nhánh tại Ireland để được hưởng ưu đãi thuế và giảm thiểu khoản thuế phải đóng. Apple đã xác nhận có hoạt động này trong một thông báo trực tuyến, đồng thời khẳng định hãng vẫn tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho Chính phủ Mỹ.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.