GM sắp chấm dứt hoạt động tại Nam Phi

Ngày 19/5, truyền thông Nam Phi đưa tin Hãng sản xuất ô tô hàng đầu của Mỹ General Motors (GM) có kế hoạch bán lại nhà máy sản xuất tại Nam Phi cho hãng sản xuất xe tải Isuzu Motors của Nhật Bản như một phần trong chiến lược tái cơ cấu trên toàn thế giới nhằm tập trung vào các doanh nghiệp có lợi nhuận cao hơn.
GM sắp chấm dứt hoạt động tại Nam Phi ảnh 1

Biểu tượng của tập đoàn GM trong triển lãm ô tô quốc tế Bắc Mỹ ở Detroit, Michigan ngày 11/1/2005. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Stefan Jacoby, Giám đốc phụ trách mảng hoạt động quốc tế của GM, Isuzu sẽ tiếp quản nhà máy sản xuất dòng xe thương mại của GM ở thành phố cảng Port Elizabeth và cũng sẽ mua lại 30% cổ phần của GM trong liên doanh sản xuất xe tải tại Nam Phi.

Ông Jacoby nói: “Chúng tôi đã quyết định rằng, việc tiếp tục hoặc tăng cường đầu tư sản xuất ở Nam Phi sẽ không đem lại lợi nhuận kỳ vọng như những cơ hội đầu tư toàn cầu khác”. Ông Jacoby không tiết lộ về chi tiết tài chính của thương vụ trên, nhưng cho biết GM cũng sẽ ngừng bán dòng xe Chevrolet ở Nam Phi.

Ngành công nghiệp ô tô là một trong những “điểm sáng” của nền kinh tế Nam Phi nhưng trong năm 2016 đã chứng kiến sự tăng trưởng chậm nhất kể từ cuộc suy thoái kinh tế năm 2009.

Chương trình khuyến khích công nghiệp ô tô của chính phủ Nam Phi đã thu hút các hãng sản xuất ô tô hàng đầu thế giới như Toyota Motor, Volkswagen và BMW đầu tư vào các nhà máy để sản xuất các dòng xe chủ yếu cho xuất khẩu.

GM bắt đầu sản xuất xe thương hiệu Chevrolet tại Nam Phi từ năm 1926, sau đó bán hết cổ phần tại nước này vào năm 1985 và lại tái triển khai các hoạt động vào năm 1997.

Tuy rút khỏi Nam Phi nhưng GM cho biết sẽ vẫn tiếp tục cộng tác với Hãng sản xuất ô tô hàng đầu châu Âu PSA về triển vọng thương hiệu dòng xe Opel tại quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất châu Phi này.

Thanh Hưng - P/v TTXVN tại Pretoria

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.