GM, Nissan đồng loạt thu hồi xe ở Bắc Mỹ

Hãng chế tạo ô tô lớn nhất của Mỹ General Motors đã thông báo nâng tổng số xe thu hồi đợt này của hãng tại thị trường Bắc Mỹ lên 1,6 triệu chiếc do các trường hợp tử vong liên quan đến lỗi kỹ thuật đã lên đến 13 người.
Hãng chế tạo ô tô lớn nhất của Mỹ General Motors (GM) ngày 25/2 đã thông báo nâng tổng số xe thu hồi đợt này của hãng tại thị trường Bắc Mỹ lên 1,6 triệu chiếc do các trường hợp tử vong liên quan đến lỗi kỹ thuật đã lên đến 13 người.Thông báo đầu tiên được GM đưa ra khoảng hai tuần trước, yêu cầu thu hồi 780.000 chiếc xe do lỗi kỹ thuật liên quan đến 22 vụ va chạm khiến 6 người thiệt mạng. Theo đó, ổ khóa đánh lửa khởi động xe yếu và dễ bị chuyển sang chế độ tắt máy khi đang chạy nếu người sử dụng cắm cả chùm chìa khóa nặng hay xe đi vào chỗ xóc, khiến hệ thống phanh trợ lực, vô lăng và cả túi không khí ở ghế trước đều không hoạt động.
GM, Nissan đồng loạt thu hồi xe ở Bắc Mỹ ảnh 1

Trụ sở của GM tại Mỹ.

Tuy nhiên, điều tra sâu hơn cho thấy số vụ tai nạn liên quan đến lỗi kỹ thuật này là 31 vụ trong đó đã có 13 nạn nhân tử vong do túi khí ghế trước không bung ra. Trong thông báo mới của GM, Giám đốc khu vực Bắc Mỹ Alan Batey đã bày tỏ sự hối tiếc về những vụ việc trên, đồng thời cam kết GM sẽ giải quyết các vấn đề nhanh nhất có thể với phương châm khẳng định sự an toàn của khách hàng là tiêu chí hàng đầu của hãng.GM cho biết sẽ cảnh báo những khách hàng mua phải những chiếc xe bị lỗi này về nguy cơ trên cũng như đợt thu hồi sửa chữa miễn phí ở các cửa hàng phân phối của hãng. Các dòng xe thuộc diện thu hồi lần này của GM bao gồm các xe Chevolet đời 2005 - 2007, Cobalts, Pontiac G5, Pontiac Pursuit, Saturn Ions đời 2003 - 2007, Chevrolet HHRs đời 2006 - 2007, Pontiac Solstice đời 2006 - 2007 and Saturn Sky. Khoảng 1,4 triệu chiếc xe thu hồi đợt này đang lưu hành ở Mỹ, gần 236.000 chiếc ở Canada và 9.000 chiếc ở Mexico.Theo phóng viên TTXVN tại Washington, cùng ngày, hãng chế tạo ô tô của Nhật Bản Nissan Motor Co đã phát lệnh thu hồi hàng chục nghìn chiếc xe đang lưu hành tại thị trường Bắc Mỹ do sự cố lỗi kỹ thuật. Thông báo của Cơ quan An toàn giao thông cao tốc quốc gia Mỹ (TSA) cho biết 16.838 chiếc xe do Nissan sản xuất thuộc diện thu hồi là dòng xe bán tải Frontier, sản xuất từ năm 2012 đến năm 2014. Nguyên nhân thu hồi là do hệ thống điện của chân phanh lắp không chuẩn, có thể gây mất điện hoặc cháy chập. Chức năng của ghế điều khiển bằng điện và cửa nóc xe có thể cũng không hoạt động bình thường. Trong số xe bị thu hồi, bắt đầu từ tháng ba tới, có 13.535 chiếc đang lưu hành ở Mỹ, 1.930 ở Mexico và 1.373 ở Canada. Trước đó, hãng Nissan cũng đã thông báo cho thu hồi 189.000 xe thể thao đa dụng trên toàn thế giới, chủ yếu là ở thị trường Mỹ, do trục trặc ở bộ phận phanh xe. Những xe nằm trong diện thu hồi bao gồm các xe Pathfinder đời 2013, Infinity JX35 đời 2013 và Infinity QX60 đời 2014. Trong số này có 151.695 chiếc đang lưu hành ở Mỹ.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.