Giúp phụ nữ Khmer thoát nghèo

Nhằm tạo điều kiện giúp phụ nữ Khmer xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, từ năm 2010, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, đã chú trọng tập hợp phụ nữ dân tộc Khmer vào tổ chức hội cũng như triển khai hiệu quả các hoạt động của hội.

Nhằm tạo điều kiện giúp phụ nữ Khmer xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, từ năm 2010, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, đã chú trọng tập hợp phụ nữ dân tộc Khmer vào tổ chức hội cũng như triển khai hiệu quả các hoạt động của hội.


Chị Thị Thuột, Chi hội Phụ nữ ấp 6, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, cho biết: Trước đây chị em chủ yếu làm thuê các công việc đồng áng, thu nhập bấp bênh, khi vào tổ chức Hội Phụ nữ, được giới thiệu làm công nhân cho Công ty Foster Việt Nam - Chi nhánh tại xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, chị em đã có thêm nguồn thu để lo cho gia đình, giúp các con được đến trường học tập.


Hội Liên hiệp Phụ nữ Xã Vĩnh Hòa Hưng Nam đã triển khai các mô hình cho vay vốn, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất. Hội phát động phụ nữ Khmer phát triển các mô hình chăn nuôi, trồng trọt ngay trên phần đất của gia đình. Những cách làm này không chỉ giúp chị em dân tộc Khmer áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước mở rộng các hình thức sản xuất mới, nâng cao thu nhập gia đình; mà còn giúp chị em được tiếp thu nhiều chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương xây dựng nông thôn mới.


Chị Thị Chọn, hội viên phụ nữ ấp 6, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam cho biết, từ khi tham gia vào Chi hội Phụ nữ, chị được tiếp thu những chính sách mới, những kiến thức về dân số - kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình, từ đó cuộc sống ngày càng được ổn định hơn. Chị Thị Chọn bộc bạch: “Trước đây, khi có tiền thì chi xài chứ không biết tiết kiệm. Nhờ tham gia Hội Phụ nữ, được chị em hướng dẫn cách thức làm ăn, tiết kiệm trong chi tiêu, tôi đã tiết kiệm được tiền để lo cho các con học hành”.


Chị Nguyễn Thị Hồng Hiệp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Hòa Hưng Nam cho biết, ngoài việc tập hợp chị em dân tộc Khmer vào tổ chức hội để phát triển kinh tế gia đình, Hội còn vận động chị em thực hiện phong trào “Học tập và làm theo tấm gương của Bác”, hàng tháng gửi tiết kiệm 5.000 đồng để giúp hội viên nghèo; xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; không sinh con thứ ba... Kết quả bước đầu cho thấy, nếu như năm 2011, toàn ấp 6 có 130 hộ nghèo, thì đến nay giảm được 34 hộ, còn 96 hộ nghèo.


Lê Sen

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.