Giúp đồng bào Ca Dong làm kinh tế

Các công trình, dự án do TƯ và địa phương đầu tư xây dựng tại huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, đã góp phần giúp bào dân tộc Ca Dong có điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, qua đó đời sống vật chất, tinh thần của người dân cũng ngày càng được cải thiện.

Các công trình, dự án do TƯ và địa phương đầu tư xây dựng tại huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, đã góp phần giúp bào dân tộc Ca Dong có điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, qua đó đời sống vật chất, tinh thần của người dân cũng ngày càng được cải thiện.


100% tuyến đường giao thông về xã của huyện Sơn Tây đã được nhựa hóa, trên 60% đường giao thông về thôn được bê tông hóa, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương. Ông Đinh Văn Xê, nguyên cán bộ huyện được tăng cường lên xã Sơn Bua - điểm cực bắc của huyện, nhớ lại: “Hồi mới lên Sơn Bua, chỉ có đường đất. Tôi đi vận động bà con định canh định cư. Bây giờ, ở đây đã có điện, có đường, có trường, có trạm, bà con phấn khởi lắm”.

Giúp đồng bào Ca Dong làm kinh tế ảnh 1

Con em đồng bào Ca Dong có trường lớp khang trang để học.


Còn Sơn Tân hiện là một trong những xã có kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ nhất của huyện Sơn Tây. Ngoài tuyến đường tỉnh lộ dài 7 km đến trung tâm huyện đã được nhựa hóa, toàn xã cũng đã bê tông hóa trên 90% đường giao thông nông thôn. Giao thông đi lại thuận tiện đã tạo thuận lợi cho xã phát triển kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm gần 7%.


Ông Nguyễn Quyết Chiến, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tân cho biết: “Những năm qua, Sơn Tân phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Chúng tôi đang nỗ lực để giúp bà con trong trồng trọt, chăn nuôi nhằm phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững”.

Giúp đồng bào Ca Dong làm kinh tế ảnh 2

Đồng bào Ca Dong đã ổn định đời sống.


Cùng với phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế, hệ thống giáo dục của Sơn Tây cũng được phát triển từ bậc mẫu giáo đến bậc THPT. Nhờ biết tận dụng các nguồn vốn đầu tư, phát huy tối đa nội lực, nên trong những năm gần đây, kinh tế của huyện Sơn Tây luôn duy trì mức tăng trưởng ổn định khoảng15%/năm; lương thực bình quân đầu người đạt 361 kg/người/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 6 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm bình quân từ 5 - 7%, cao hơn mục tiêu mà Chương trình 30a và UBND tỉnh Quảng Ngãi đề ra là từ 2 - 5%.


Ông Đinh Kà Để, Bí thư Huyện ủy Sơn Tây cho biết, với lợi thế về đất đai (bình quân mỗi hộ có khoảng 1 ha đất), thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tập trung phát triển kinh tế vườn, ao, chuồng, rừng, từng bước nâng cao đời sống đồng bào.


Bài và ảnh: Đinh Thị Hương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.