Giữa căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, thế giới bất ngờ với vị trí của tàu USS Carl Vinson

Bức ảnh mới nhất mà Hải quân Mỹ công bố trên trang mạng Defense News về lộ trình của nhóm tàu tấn công do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu có thể khiến thế giới bất ngờ và tình hình Bán đảo Triều Tiên thêm căng thẳng.
Giữa căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, thế giới bất ngờ với vị trí của tàu USS Carl Vinson ảnh 1

Bản đồ chỉ vị trí của nhóm tàu sân bay đang hoạt động ở eo biển Sunda. Ảnh: SCMP

Dường như phán đoán Mỹ sẽ thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào Triều Tiên để ngăn chặn chương trình phát triển hạt nhân của Bình Nhưỡng khá vội vàng khi hiện tại, đội tàu sân bay của Mỹ vẫn còn cách quốc gia Đông Bắc Á này hàng ngàn kilomet.

Trước đó, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Bán đảo Triều Tiên, Lầu Năm góc không chỉ điều tàu USS Carl Vinson mà còn điều thêm hai tàu sân bay nữa, gồm tàu USS Ronald Reagan và USS Nimitz, tới khu vực này.Việc điều nhóm tàu tấn công và tàu sân bay tới Bán đảo Triều Tiên đã khiến trang nhất cả báo lớn nhỏ trên thế giới đồng loạt đưa tin trong ngày 8/4, dấy lên dự đoán Mỹ chuẩn bị lực lượng tấn công Triều Tiên. 
Đặc biệt, động thái này còn diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington sẽ tự mình giải quyết chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, nếu thấy cần thiết.

Tuy nhiên, theo bức ảnh mới nhất mà Hải quân Mỹ công bố trên trang mạng Defense News về lộ trình của nhóm tàu tấn công do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu, đội tàu này đang hoạt động cách Bán đảo Triều Tiên khoảng 5.600 km và vẫn chưa có ý định tiến thêm về hướng Bắc.

Đội tàu tấn công đang hoạt động tại eo biển Sunda thuộc Indonesia, cách phía Nam Singapore vài trăm km. Tàu sân bay này đang tham gia một cuộc tập trận lên kế hoạch từ trước với lực lượng quân sự Australia trên Ấn Độ Dương.

Xem tàu sân bay Mỹ rẽ sóng hướng về Triều Tiên:


Bài viết đăng trên trang mạng Defense News còn phủ nhận việc nhóm tàu tấn công của tàu sân bay USS Ronald Reagan và Nimitz sẽ gia nhập với đội tàu USS Carl Vinson.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan đang trong quá trình bảo dưỡng ở Nhật Bản, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 5 tới, trong khi nhóm tàu tấn công do tàu sân bay USS Nimitz dẫn đầu đã rời khỏi bờ biển California, dự kiến sẽ triển khai đến Tây Thái Bình Dương để chia sẻ nhiệm vụ với tàu USS Carl Vinson.

Chuyên gia hải quân Li Jie đang làm việc tại Bắc Kinh nhận xét: Chính sự “mập mờ” trong những tuyên bố điều động nhóm tàu tấn công USS Carl Vinson của Lầu Năm Góc đã khiến tình hình trên Bán đảo Triều Tiên ngày một căng thẳng hơn.

Ông Li giải thích: “Rõ ràng đây là chiến thuật hăm dọa của chính quyền ông Trump nhằm khiến ông Kim Jong-un chịu thua trước nhóm tàu sân bay của Washington. Chiến thuật đó rất giống phong cách của ông Trump, song tôi không nghĩ đó là một cách hay để giải quyết khủng hoảng hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên. Ông Kim Jong-un sẽ không thỏa hiệp trước các mối đe dọa đó. Ông ấy muốn một vài cam kết thực tế từ Mỹ, Trung Quốc và Nga để bảo đảm chế độ của mình”.
Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.