Giữa căng thẳng, Israel và Iran tiếp tục đưa ra các cảnh báo cứng rắn

Phía Israel và Iran tiếp tục đưa ra các cảnh báo cứng rắn trong bối cảnh hai nước gia tăng căng thẳng sau khi Israel tấn công phủ đầu Iran.
Chú thích ảnh
Iran tiến hành không kích xuống Tel Aviv, đáp trả các vụ tấn công của lực lượng Israel tối 13/6/2025. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Theo tờ The Times of Israel ngày 14/6, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, đã đưa ra lời cảnh báo với Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei.

Trong cuộc họp đánh giá tình hình với Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir, Giám đốc Mossad David Barnea và các quan chức quân sự cấp cao khác, ông Katz tuyên bố Iran sẽ phải trả giá đắt cho cuộc tấn công nhằm vào dân thường Israel. Ông Katz nói: “Nếu ông Khamenei tiếp tục phóng tên lửa vào Israel, Tehran sẽ bốc cháy”.

Trong khi đó, theo truyền thông nhà nước Iran, nước này đã cảnh báo Mỹ, Anh và Pháp rằng các căn cứ và tàu chiến của họ trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu nếu can thiệp vào các cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel.

Trước đó, ngày 13/6, ông Ali Khamenei tuyên bố Israel sẽ phải hứng chịu hậu quả sau khi tấn công phủ đầu Iran và nhằm vào cả các khu dân cư. Ông nói: “Israel đã tự đặt mình vào một kết cục cay đắng và đau đớn, chắc chắn sẽ phải nhận lấy kết cục đó”.

Chính phủ Iran nói rằng hành động của Israel cho thấy Iran cần phải thúc đẩy năng lực làm giàu urani và tên lửa. Ông nói: “Giờ đây, thế giới hiểu rõ hơn vì sao Iran kiên quyết giữ quyền làm giàu urani, công nghệ hạt nhân và sức mạnh tên lửa”.

Ngoài ra, Iran cũng cảnh báo cả Mỹ, cho rằng Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm cho các hậu quả, bởi chiến dịch của Israel không thể diễn ra nếu không có sự phối hợp và cho phép từ phía Mỹ.

Về phần mình, phát biểu ngày 14/6 trên kênh Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đã được thông báo trước về cuộc không kích của Israel. Ông Trump cũng nhấn mạnh Iran không được sở hữu bom hạt nhân. Tuy vậy, Mỹ khẳng định không liên quan đến hành động quân sự của Israel và cảnh báo Iran không được tấn công vào lực lượng hay lợi ích của Mỹ.

Các bên cảnh báo lẫn nhau khi Israel thực hiện chiến dịch quy mô lớn mang tên "Rising Lion" (tạm dịch "Sư tử trỗi dậy") ngày 13/6, tấn công các mục tiêu quân sự và cơ sở hạt nhân của Iran.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết các cuộc tấn công nhằm làm tê liệt cơ sở hạ tầng hạt nhân, sản xuất tên lửa đạn đạo và năng lực quân sự của Iran. Ông Netanyahu khẳng định chiến dịch này sẽ tiếp tục trong nhiều ngày.

Từ đêm 13/6 tới nay, Iran đã tiến hành đợt tấn công tên lửa thứ 5 nhằm vào Israel trong loạt vụ tấn công trả đũa. Iran đã phóng hơn 150 tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Israel. Iran xác nhận các đợt phóng tên lửa là một phần của chiến dịch mang tên "Lời hứa Chân thật 3", do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phát động. Theo tuyên bố của IRGC, chiến dịch nhằm thực thi lời cảnh báo trước đó đối với các hành động quân sự của Israel, đồng thời nhấn mạnh đây là phản ứng chính đáng của Iran.

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc thông báo các cuộc tấn công của Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân, tướng lĩnh và nhà khoa học của Iran đã khiến 78 người thiệt mạng và trên 320 người bị thương, phần lớn là dân thường.

Xem video Israel không kích Iran ngày 13/6 (Nguồn: X):

Thùy Dương

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.