Mỹ bí mật chuyển 300 tên lửa Hellfire cho Israel

Theo tiết lộ của hai quan chức Mỹ với trang Middle East Eye, Mỹ đã bí mật chuyển khoảng 300 tên lửa AGM-114 Hellfire cho Israel hôm 10/6, chỉ vài ngày trước khi Israel tiến hành không kích vào các mục tiêu quân sự và hạt nhân của Iran.
Chú thích ảnh
Tên lửa AGM-114 Hellfire. Ảnh: WIKIMEDIA.

Hai quan chức này cũng xác nhận, các hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất của Mỹ đã hỗ trợ Israel đánh chặn hơn 150 tên lửa đạn đạo do Iran phóng trả.

Một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết, các tên lửa Hellfire – loại đạn dẫn đường bằng laser, chuyên dùng cho các cuộc tấn công chính xác vào nhân sự và sở chỉ huy – "đã phát huy hiệu quả lớn đối với Israel". Theo đó, Không quân Israel đã huy động hơn 100 máy bay nhằm vào các sĩ quan cấp cao Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, các nhà khoa học hạt nhân và trung tâm chỉ huy quanh Isfahan và Tehran.

Vì số tên lửa này nằm trong gói viện trợ quân sự trị giá 7,4 tỷ USD đã được Quốc hội Mỹ thông qua hồi tháng 2, nên việc chuyển giao không cần bất kỳ thông báo bổ sung nào.

Bộ Y tế Iran cho biết, các cuộc không kích của Israel đã khiến 78 người thiệt mạng và hơn 320 người bị thương. Trong khi đó, quân đội Israel xác nhận 2 người đã thiệt mạng và hơn 70 người bị thương thương khi tên lửa và mảnh vỡ từ phía Iran rơi xuống khu vực Tel Aviv. Israel tuyên bố đã đánh chặn được "phần lớn" hơn 150 tên lửa đạn đạo và 100 máy bay không người lái do Iran phóng đi – với sự hỗ trợ của các hệ thống theo dõi và đánh chặn từ Mỹ.

Một nguồn tin an ninh cấp cao của Israel tiết lộ đặc vụ Mossad đã thâm nhập sâu vào lãnh thổ Iran nhằm vô hiệu hóa các hệ thống phòng không trước khi chiến dịch không kích bắt đầu. Đây là một phần trong kế hoạch nghi binh, bao gồm cả việc đưa ra thông cáo báo chí giả để đánh lạc hướng về thời gian tấn công.

Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, cảnh báo rằng nếu Israel tiếp tục tấn công, Iran sẽ khiến Tel Aviv "phải hối hận". Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố chiến dịch sẽ tiếp tục "cho đến khi mối đe dọa từ Iran bị loại bỏ".

Các quan chức quốc phòng Israel nói rằng họ đang chuẩn bị tinh thần cho các đợt tấn công tiếp theo – dù là trực tiếp từ Iran hay thông qua các nhóm vũ trang – trong khi các đội cứu hộ vẫn đang rà soát các khu vực bị tấn công ở miền trung Israel để tìm vật liệu chưa phát nổ và đánh giá thiệt hại hạ tầng.

Thanh Bình - P/v TTXVN tại Trung Đông

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.