Giới thiệu Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 15/1, Bộ Công Thương triển khai các hội nghị trong quy trình các bước giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo quy định của pháp luật về bầu cử.

Các hội nghị được diễn ra gồm: Hội nghị tập thể lãnh đạo Bộ Công Thương để dự kiến người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, tham gia đóng góp ý kiến nhận xét toàn diện, khách quan, tập trung làm rõ bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của người được dự kiến giới thiệu ứng cử.

Chú thích ảnh
Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều bày tỏ sự đồng thuận và nhất trí cao trong việc giới thiệu đồng chí Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu đánh giá đồng chí Lê Mạnh Hùng là cán bộ có kinh nghiệm lâu năm trong ngành năng lượng, được đào tạo bài bản, bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, giàu kinh nghiệm quản lý nhà nước và điều hành doanh nghiệp. Đồng chí luôn gương mẫu, gần gũi, lắng nghe cán bộ và nhân dân, đủ điều kiện làm cầu nối giữa cử tri với Quốc hội.

Theo đó, 100% đại biểu tham dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, cũng như Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu tại hội nghị, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết việc được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước, cử tri ngành Công Thương, cử tri và nhân dân cả nước.

Quyền Bộ trưởng cũng khẳng định sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò đại biểu nhân dân, tham gia tích cực vào các hoạt động của Quốc hội, chủ động nghiên cứu đóng góp vào các dự án luật, nghị quyết, quyết sách lớn của Quốc hội để thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, duy trì sự kết nối chặt chẽ giữa đại biểu Quốc hội với cử tri và nhân dân.

Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.