Giới khoa học cảnh báo nguy cơ tẩy trắng rạn san hô Great Barrier

Ngày 21/7, các nhà khoa học hàng đầu cảnh báo rạn san hô Great Barrier của Australia đang đối mặt với nguy cơ cao xảy ra hiện tượng tẩy trắng san hô trên diện rộng với mức độ nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn đến "nguy cơ sụp đổ hệ sinh thái" do tác động của hiện tượng thời tiết El Nino trong năm nay.
Chú thích ảnh
Rạn san hô Great Barrier, Australia. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị Chuyên đề quốc tế về rạn san hô được tổ chức ở thành phố Auckland (New Zealand), nhà sinh thái học bảo tồn biển Morgan Pratchett thuộc Đại học James Cook (bang Queensland) cho biết hiện tượng El Nino cực đoan là mối đe dọa đáng lo ngại. Theo dự báo, trong năm nay, El Nino có thể lập kỷ lục về cường độ khi làm gia tăng nhiệt độ bề mặt khu vực trung tâm và phía Đông xích đạo Thái Bình Dương, kéo theo những biến động trên phạm vi toàn cầu về gió, áp suất khí quyển và lượng mưa. Ông Pratchett nhận định rạn san hô Great Barrier có nguy cơ cao phải đối mặt với hiện tượng tẩy trắng ở mức độ nghiêm trọng trên quy mô lớn.

Vốn được xem là cấu trúc sống lớn nhất thế giới, rạn san hô Great Barrier trải dài khoảng 2.300 km dọc theo bờ biển bang Queensland và là một trong những điểm thu hút khách du lịch quan trọng của Australia. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO)  đã giám sát tình trạng của rạn san hô này hằng năm kể từ năm 2021- thời điểm cơ quan này cảnh báo rạn san hô Great Barrier có nguy cơ bị đưa vào Danh sách Di sản thế giới đang bị đe dọa.

Trên thực tế, diện tích san hô cứng trên toàn rạn đã suy giảm đáng kể trong giai đoạn 2024–2025, khi nhiệt độ nước biển cao hơn mức trung bình gây ra đợt tẩy trắng san hô hàng loạt lần thứ sáu kể từ năm 2016. Bên cạnh đó, các hiện tượng thời tiết cực đoan, dòng chảy từ đất liền mang theo chất ô nhiễm, quá trình phát triển ven biển và sự tàn phá của loài sao biển gai cũng đang tạo thêm sức ép đối với hệ sinh thái của rạn san hô.

Giáo sư nghiên cứu biển Ove Hoegh-Guldberg thuộc Đại học Queensland cho rằng việc chính phủ các nước chưa có hành động đủ mạnh đang đe dọa tương lai của các rạn san hô trên toàn thế giới. Mặc dù rạn san hô Great Barrier đã tránh được việc ghi tên vào Danh sách Di sản thế giới đang bị đe dọa, Liên hợp quốc vẫn "quan ngại sâu sắc" về tình trạng tẩy trắng san hô hàng loạt và tác động của biến đổi khí hậu.

Thùy Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.