Australia tìm cách loại bỏ 'thiên địch' của rạn san hô Great Barrier

Các nhà khoa học mới đây đã sử dụng một chất tổng hợp từ sao biển gai (CoTS) để thu hút loài ăn san hô này khỏi rạn san hô Great Barrier và tiêu diệt chúng.
Chú thích ảnh
San hô tại Rạn san hô Great Barrier, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

Các nhà khoa học đã phát hiện sao biển gai sử dụng chất peptide trong gai của chúng như một chất hấp dẫn các cá thể cùng loài. Họ tổng hợp loại chất này để thu hút sao biển gai đến chung một khu vực và loại bỏ đồng thời. Theo các phát hiện được công bố trên tạp chí iScience, trong các thí nghiệm được kiểm soát, các chất tổng hợp này đã thu hút sao biển một cách an toàn và đáng tin cậy, cho thấy các peptide này có thể giúp loại bỏ hiệu quả hơn và với chi phí tiết kiệm hơn trên quy mô lớn.

Các nhà nghiên cứu nhận định phương pháp dựa trên peptide này cung cấp một giải pháp thay thế có mục tiêu, an toàn với môi trường và cho thấy tiềm năng lớn trong việc kiểm soát các đợt bùng phát của loài sao biển gai trên Rạn san hô Great Barrier mặc dù chỉ mới được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Sao biển gai (Acanthaster planci) là loài sao biển có kích thước cơ thể lớn với đường kính có thể đạt tới 0,5m. Khác với các loài thuộc lớp sao biển, thức ăn ưa thích nhất của chúng là các mầm san hô sống, phần mô mềm của các loài san hô tạo rạn và các nhóm san hô khác. Các quần thể sao biển gai có thể phát triển nhanh chóng với cấp số nhân dẫn tới việc phá hủy cấu trúc của rạn san hô và làm thay đổi cân bằng sinh thái học trong rạn. Trong giai đoạn phát triển bùng phát, sao biển gai không chỉ ăn san hô sống mà còn ngăn chặn sự bổ sung của ấu trùng san hô. Điều này ngăn cản sự phát triển của các quần thể san hô, cản trở khả năng phục hồi tự nhiên của các rạn san hô.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.