Giới chuyên gia y tế Malaysia khuyến nghị duy trì các biện pháp phòng, chống COVID-19

Ngày 7/5, Hiệp hội Y tế Malaysia (MMA) khuyến nghị nhà chức trách nước này nên tiếp tục thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, cho dù Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chính thức tuyên bố đại dịch COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 13/12/2020. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN dẫn lời Tiến sĩ Muruga Raj Rajathurai, Chủ tịch MMA cho biết dịch COVID-19 vẫn là mối đe dọa và các quốc gia cần duy trì các biện pháp phòng ngừa để quản lý COVID-19 như một bệnh đặc hữu. Malaysia sẽ tiếp tục áp dụng các chính sách quản lý, phòng ngừa và kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19, phù hợp với kế hoạch ứng phó của WHO. Ông Rajathurai nhấn mạnh đại dịch đã cho thấy tầm quan trọng của việc cần có một hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt. Do đó, MMA kêu gọi chính phủ tiếp tục ưu tiên củng cố, tăng cường đầu tư cho hệ thống y tế trên khắp cả nước, đặc biệt là cần phát triển nguồn nhân lực y tế cộng đồng. 

Malaysia đã cơ bản kiểm soát được sự lây lan của dịch COVID-19 và có tỷ lệ miễn dịch cao ở cộng đồng, tuy nhiên virus SARS-CoV-2 vẫn là mối đe dọa đối với nhóm người dễ bị tổn thương như người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch. Ông Rajathurai cảnh báo dịch COVID-19 vẫn có nguy cơ diễn biến phức tạp nếu ngừng hoàn toàn các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát sự lây lan. Tương tự như bệnh cúm, Malaysia có thể đối mặt với nhiều đợt cao điểm của dịch COVID-19 và người dân Malaysia cần làm quen với các biện pháp phòng ngừa cần thiết như đeo khẩu trang khi có triệu chứng, xét nghiệm và cách ly kịp thời.

Ông Rajathurai chia sẻ người dân Malaysia cần nhận thức rõ tầm quan trọng của việc rửa tay và sát khuẩn đúng cách. Đây là bước cơ bản nhất trong phòng ngừa và kiểm soát các bệnh truyền nhiễm nói chung và sự lây lan của virus SARS-CoV-2 nói riêng. Ngoài ra, người dân cũng nên đeo khẩu trang khi tiếp xúc với những người có nguy cơ mắc bệnh cao.

Thành Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, gần thành phố cảng Bandar Abbas, Iran. Ảnh: The Guardian/TTXVN

Nghịch lý tại Hormuz: Tàu quan sát được giảm 94% nhưng hàng triệu thùng dầu vẫn đi qua

Iran tuyên bố eo biển Hormuz vẫn chưa được mở cửa trở lại, nhưng dữ liệu hàng hải cho thấy một bức tranh phức tạp hơn: Kpler ước tính khoảng 9,9 triệu thùng dầu/ngày vẫn đi qua tuyến đường thủy này trong tháng 9, trong khi Windward ghi nhận số lượt tàu có thể quan sát bằng AIS giảm tới 94% so với trước chiến tranh.

Slovenia: Sông băng biểu tượng có thể biến mất trong vài ngày tới

Slovenia: Sông băng biểu tượng có thể biến mất trong vài ngày tới

Từng thu hút người trượt tuyết vào mùa Hè và gắn bó với nhiều thế hệ như một biểu tượng di sản vùng Alps tại Slovenia, sông băng Triglav nay chỉ còn sót lại vài mảng băng nhỏ. Các nhà nghiên cứu cảnh báo những dấu tích cuối cùng này có thể biến mất hoàn toàn trong vài ngày tới.