Giới chức quân sự Pakistan và Ấn Độ điện đàm sau vụ 2 binh sĩ bị chặt xác

Quân đội Pakistan ngày 2/5 cho hay, giới chức quân sự Pakistan và Ấn Độ đã điện đàm qua đường dây nóng để xoa dịu căng thẳng một ngày sau khi Ấn Độ đưa ra những cáo buộc rằng Pakistan chặt xác 2 binh sĩ của nước này.
Giới chức quân sự Pakistan và Ấn Độ điện đàm sau vụ 2 binh sĩ bị chặt xác ảnh 1

Binh sĩ Ấn Độ tuần tra tại huyện Pulwama, cách Srinagar,  thủ phủ mùa Hè của khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khoảng 16 km về phía nam. Ảnh: THX/TTXVN

Các quan chức Ấn Độ khẳng định hai binh sĩ giết hại và "bị chặt xác" ở Kashmir trong "một vụ xả súng vô cớ" của lực lượng Pakistan tại khu vực Krishna Ghati dọc theo đường Ranh giới kiểm soát (LoC) vào ngày 1/5. Tuy nhiên, quân đội Pakistan bác bỏ khẳng định trên của quân đội Ấn Độ và coi đó là sai lầm. Quân đội Pakistan nói: "Liên hệ đường dây nóng cấp độ 'chỉ huy địa phương' được được thiết lập ở khu vực Rawlakot-Poonch tại LoC vào đêm qua giữa giới chức quân đội Pakistan và Ấn Độ".

Quân đội Ấn Độ trong một tuyên bố nhấn mạnh rằng: "Quân đội Ấn Độ đã được thông báo rằng không hề có sự vi phạm lệnh ngừng bắn nào từ phía Pakistan cũng như không có việc chặt xác các binh sĩ Ấn Độ".

Trước đó, mạng Zee News tối 1/5 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Arun Jailtey cùng ngày đã coi vụ chặt xác 2 nhân viên an ninh Ấn Độ là đáng bị chê trách, tuyên bố các lực lượng vũ trang của nước này sẽ phản ứng thích hợp. Ông Jaitley nói: “Hành động sát hại và chặt xác 2 binh sĩ của chúng ta là cực kỳ đáng chê trách và tàn bạo. Sự hy sinh này sẽ không vô ích. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng các lực lượng vũ trang của mình, những người sẽ có phản ứng thích hợp”.

Dưới sự yểm trợ của súng cối, một nhóm đặc nhiệm Pakistan đã đột nhập qua đường Ranh giới kiểm soát (LoC) 250 mét vào khu vực Poonch và chặt đầu 2 nhân viên an ninh Ấn Độ. Lục quân Ấn Độ đã thề đáp trả ‘thích đáng” đối với “hành động hèn hạ” này.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.