Pakistan nghi cột cờ Ấn Độ là 'cỗ máy gián điệp'

Pakistan đang tỏ ra vô cùng bức xúc với cột cờ cao 110 m của Ấn Độ tọa lạc ở gần biên giới nước này và cho rằng đây là một “cỗ máy gián điệp”.
Pakistan nghi cột cờ Ấn Độ là 'cỗ máy gián điệp' ảnh 1

Lá quốc kỳ khổng lồ của Ấn Độ.

Ấn Độ đã cho lắp đặt cột cờ trị giá 35 triệu rupee này tại Attari (bang Punjab)-địa điểm chỉ cách biên giới với Pakistan 200m- vào ngày 5/3.

Lá quốc kỳ gây "khó chịu" cho Pakistan có chiều rộng 24m và dài 36,5m. Với đèn chiếu được bổ sung, vào ban đêm, lá cờ Ấn Độ này vẫn rất nổi bật. Tuy nhiên các nhân viên kiểm lâm Pakistan lại phàn nàn với lực lượng biên phòng nước này rằng cột cờ của Ấn Độ thực chất được dùng cho việc theo dõi.

Pakistan sau đó cáo buộc Ấn Độ vi phạm hiệp ước quốc tế đồng thời yêu cầu New Delhi phá bỏ cột cờ. Theo phía Pakistan, từ thành phố lớn thứ hai của nước này là Lahore vẫn có thể nhìn thấy lá cờ khổng lồ của nước láng giềng.

Pakistan nghi cột cờ Ấn Độ là 'cỗ máy gián điệp' ảnh 2

Pakistan khẳng định từ thành phố Lahore vẫn có thể quan sát thấy lá cờ khổng lồ của Ấn Độ.

Nhưng Ấn Độ khẳng định cột cờ cao 110m không hề vi phạm bất cứ hiệp ước nào. Thống đốc bang Punjab, ông Anil Joshi nêu rõ: “Đây là quốc kỳ của Ấn Độ và không ai có thể ngăn chúng tôi đặt lá cờ trên đất quê hương mình”.

Hindustan Times dẫn lời ông Joshi nói: “Bang Punjab là nơi thích hợp để đặt cột cờ này khi hàng nghìn người đi qua địa điểm này mỗi ngày. Cột cờ này sẽ giúp khắc sâu tình yêu nước trong tâm trí họ”.

Lễ hạ cờ diễn ra hàng ngày tại biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan luôn được coi là một sự kiện đặc biệt thể hiện lòng ái quốc. Mỗi ngày có hàng ngàn du khách tề tựu về theo dõi nghi thức này.

Hà Linh (RT)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.