Mỹ cam kết tăng cường quan hệ song phương với Pakistan

Trong một chuyến thăm không báo trước tới Pakistan ngày 17/4, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Herbert McMaster khẳng định lập trường của Mỹ tăng cường quan hệ song phương với quốc gia Nam Á này.
Đây là lần đầu tiên ông McMaster tới thăm Pakistan trên cương vị cố vấn an ninh quốc gia Mỹ và là chuyến thăm chính thức cấp cao đầu tiên giữa chính quyền mới của Mỹ và Pakistan.
Mỹ cam kết tăng cường quan hệ song phương với Pakistan ảnh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster (phải) tại Washington, DC. Ảnh: EPA/TTXVN

Tuyên bố của văn phòng thủ tướng Pakistan cho biết tại cuộc gặp Thủ tướng Nawaz Sharif ở thủ đô Islamabad, ông McMaster đã chuyển lời chào của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời khẳng định chính quyền mới của Mỹ cam kết tăng cường quan hệ song phương với Pakistan, hợp tác với quốc gia này trong nỗ lực khôi phục hòa bình và ổn định tại nước láng giềng Afghanistan cũng như tại khu vực Nam Á.
Về phần mình, Thủ tướng Nawaz Sharif cũng bày tỏ quan ngại về tình hình an ninh bất ổn tại Afghanistan. Ông Sharif nhấn mạnh Pakistan sẵn sàng phối hợp với cộng đồng quốc tế nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Afghanistan.Trong quan hệ với Ấn Độ, Thủ tướng Sharif tái khẳng định đối thoại là phương thức duy nhất giải quyết những vấn đề bất đồng giữa hai bên.
Trước khi tới Pakistan, ngày 16/4, ông McMaster đã có chuyến thăm đầu tiên đến Afghanistan, gặp một loạt các quan chức cấp cao nhất của nước này. Tại đây, ông cũng cam kết Afghanistan sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Chuyến thăm của ông McMaster tới Afghanistan diễn ra vài ngày sau khi quân đội Mỹ thả quả bom phi hạt nhân lớn nhất xuống nơi ẩn náu của nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở miền Đông Afghanistan, tiêu diệt gần 100 phiến quân.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.