Giới chức Mỹ bí mật tới Triều Tiên?

Tờ "Thời báo Los Angeles" của Mỹ vừa tiết lộ các quan chức nước này đã tiến hành hai chuyến thăm bí mật tới Triều Tiên trong năm 2012 với nỗ lực cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng sau khi nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un lên nắm quyền.

Tờ "Thời báo Los Angeles" của Mỹ vừa tiết lộ các quan chức nước này đã tiến hành hai chuyến thăm bí mật tới Triều Tiên trong năm 2012 với nỗ lực cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng sau khi nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un lên nắm quyền.

Vụ thử tên lửa thành công của Triều Tiên hồi tháng 12/2012 (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Báo trên dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ đề nghị không nêu danh tính cho biết chuyến đi đầu tiên là một nỗ lực bất thành nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ kế hoạch phóng vệ tinh mà Mỹ cho là một cuộc thử tên lửa đạn đạo tầm xa. Triều Tiên đã tiến hành vụ thử vào ngày 12/4, quả tên lửa bay được vài phút trước khi nổ tung. Tuy nhiên, họ đã thành công trong một vụ thử tên lửa tầm xa tiếp theo vào tháng 12/2012.

Chuyến đi bí mật thứ hai diễn ra vào tháng 8, cũng với mục đích kêu gọi nhà tân lãnh đạo Kim Jong Un hài hòa chính sách đối ngoại. Cả hai chuyến đi nói trên được cho là dẫn đầu bởi Josep DeTrani, khi đó là quan chức Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia, nơi điều phối tất cả các cơ quan tình báo của Mỹ.

Hiện tại, Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao và CIA đều từ chối xác nhận hay bác bỏ thông tin nói trên. Những năm gần đây, các quan chức Mỹ vẫn tới Triều Tiên nhưng không đều đặn, trong đó có chuyến thăm của Ngoại trưởng Madeleine Albright vào năm 2000. Chuyến thăm chính thức gần nhất là của đặc phái viên Stephen Bosworth nhằm tái khởi động đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Liên quan đến vấn đề Triều Tiên, Nhật Bản và Mỹ hiện đang lên kế hoạch lắp đặt một hệ thống rađa cảnh báo sớm của Mỹ ở một căn cứ quân sự ven biển gần Kyoto. Kế hoạch này được cho là một phần trong nỗ lực xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa nhằm đối phó với mối đe dọa tên lửa từ CHDCND Triều Tiên.

Hệ thống radda cảnh báo sớm X-band đặt trên biển của Mỹ (Ảnh: Internet)

Trong một diễn biến khác, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23/2 đưa tin, lãnh đạo nước này đã tặng thưởng huân chương cấp nhà nước và nhiều danh hiệu cao quý khác cho 11.592 nhà khoa học, kỹ thuật viên và công nhân góp công trong việc thực hiện thành công vụ thử hạt nhân hôm 12/2 vừa qua.

Triều Tiên tuyên bố đã thực hiện thành công vụ thử hạt nhân lần thứ ba với việc cho nổ một thiết bị hạt nhân thu nhỏ có sức công phá lớn hơn nhiều so với hai vụ thử trước. Vụ thử được tiến hành đúng 2 tháng sau khi nước này cho phóng một tên lửa tầm xa mang theo vệ tinh lên quỹ đạo Trái Đất và chỉ vài ngày trước lễ kỷ niệm 71 năm ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Jong-il.

T.H

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.