Nga, Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự ở Triều Tiên

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh không được sử dụng vụ thử hạt nhân mới đây của CHDCND Triều Tiên như một cái cớ để can thiệp quân sự từ bên ngoài, cản trở nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán sáu bên.
Ngày 22/2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh không được sử dụng vụ thử hạt nhân mới đây của CHDCND Triều Tiên như một cái cớ để can thiệp quân sự từ bên ngoài, cản trở nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán sáu bên.Ông Lavrov đưa ra tuyên bố trên sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đang ở thăm Nga. Theo Ngoại trưởng Nga, tình hình Bán đảo Triều Tiên ngày càng trở nên căng thẳng sau vụ thử hạt nhân lần thứ ba của Triều Tiên hôm 12/2 vừa qua.
Nga, Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự ở Triều Tiên ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng không nên tìm cớ can thiệp quân sự vào Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Nga và Trung Quốc nhất trí rằng Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) cần có phản ứng thích đáng đối với các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên, song điều quan trọng là các bên phải hướng tới một nền hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, và "nhất là không được phép lợi dụng tình hình để can thiệp quân sự từ bên ngoài, cũng như xóa đi cơ hội nối lại các cuộc đàm phán sáu bên để giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên bằng các biện pháp hòa bình". Cũng trong phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì nhấn mạnh các cuộc đàm phán sáu bên (gồm Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Mỹ) là một cơ chế khách quan để thảo luận và giải quyết vấn đề hạt nhân nhằm bảo đảm hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên nói riêng và trên toàn khu vực Đông Bắc Á nói chung. Ngoại trưởng Trung Quốc cũng khẳng định Bắc Kinh cam kết theo đuổi phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Ông Dương Khiết Trì đến Moscow để chuẩn bị cho chuyến thăm Nga của tân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến vào cuối năm nay.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.