Mỹ dễ bị tấn công bằng tên lửa hạt nhân Triều Tiên

Cựu Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Robert Gallucci nhận định, nước Mỹ rất dễ bị tấn công khủng bố bằng tên lửa có gắn đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên.
Phát biểu tại “Diễn đàn hạt nhân Asan 2013” do Viện Nghiên cứu Chính sách Asan (Hàn Quốc) tổ chức tại Seoul ngày 19/2, cựu Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Robert Gallucci khẳng định cộng đồng quốc tế đã thất bại trong việc ngăn chặn mối đe dọa từ Triều Tiên trong suốt 20 năm qua, đồng thời nhận định nước Mỹ rất dễ bị tấn công khủng bố bằng tên lửa có gắn đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên.

Mỹ dễ bị tấn công bằng tên lửa hạt nhân Triều Tiên ảnh 1

Tên lửa Unha-3 của Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Gallucci, Triều Tiên đã chiết xuất được từ 20-40 kg plutoni đủ để sản xuất 8 quả bom nguyên tử. Chương trình hạt nhân và tên lửa tầm xa của Triều Tiên sẽ buộc các nước trong khu vực phải xem xét lại cam kết của mình về phi hạt nhân và không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đề cập đến khả năng Triều Tiên bán công nghệ hạt nhân và tên lửa cho các nhóm khủng bố, ông Gallucci nhận định “vấn đề đó có nguy cơ cao” và “kiềm chế là yếu tố bắt buộc trong tiến trình đàm phán”. “Diễn đàn Hạt nhân Asan 2013” diễn ra trong hai ngày 19-20/2 với sự tham dự của 300 chuyên gia nghiên cứu từ 30 quốc gia trên thế giới tập trung thảo luận về các vấn đề hạt nhân trong đó có vụ thử hạt nhân mới đây của Triều Tiên, việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình và vấn đề an ninh, an toàn hạt nhân. Trong diễn biến khác cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak cảnh báo Triều Tiên "đang tiến gần hơn tới bước đường cùng" khi tiến hành các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa bất chấp cảnh báo của cộng đồng quốc tế.
TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.