Giơ tay chữ V chụp ảnh có thể bị đánh cắp dấu vân tay

Dáng chụp ảnh giơ hai ngón tay hình chữ V – còn có thể hiểu là cái kéo hoặc biểu tượng chiến thắng - có thể bị tội phạm lợi dụng để đánh cắp dấu vân tay.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) đưa tin giới an ninh mạng Trung Quốc cảnh báo các chức năng phóng to cực mạnh hiện đại có thể tiết lộ dấu vân tay của người chụp ảnh, cho bọn tội phạm cơ hội đánh cắp chúng để trục lợi. 

Theo ông Zhang Wei – Phó Giám đốc Hội An ninh Thông tin Thượng Hải, giơ hai ngón tay khi chụp ảnh sẽ để lộ dấu vân tay hoàn hảo nếu xuất hiện đủ gần ống kính. 

Chú thích ảnh
Giơ hai ngón tay chụp ảnh có thể khiến bạn rơi vào bẫy của bọn tội phạm an ninh mạng. Ảnh: Shutterstock

Phát biểu tại sự kiện nhằm tăng nhận thức về an ninh mạng quốc gia tổ chức tại Thượng Hải ngày 15/9, ông Zhang cho biết các công nghệ phóng đại ảnh và trí tuệ nhân tạo hiện nay đồng nghĩa với việc có thể trích xuất đủ chi tiết để tạo ra một bản sao hoàn hảo mẫu vân tay của một người. 

Theo bài đăng trên trang tin trực tuyến Thepaper.cn, ông Zhang khuyến cáo những bức ảnh giơ tay chữ V chụp gần hơn 3 mét có nguy cơ bị lợi dụng và không nên đăng lên mạng Internet. 

“Ảnh chụp kiểu này trong phạm vi 1,5 mét có thể khôi phục chính xác 100% vân tay của mọi người, trong khi ảnh chụp từ khoảng cách từ 1,5 – 3 mét có thể tiết lộ 50% dấu vân tay”, ông Zhang Wei chia sẻ. 

Dựa trên những thông tin trên ảnh, bọn tội phạm có thể làm giả mẫu vân tay sau đó sử dụng chúng để đăng nhập vào các ứng dụng đòi hỏi nhận dạng vân tay chẳng hạn như cửa thông minh và các hệ thống thanh toán. 

Ông Feng Jianjiang, Giáo sư về nhận dạng vân tay tại Khoa Tự động thuộc Đại học Tsinghua cho biết, về lý thuyết, ảnh chụp có thể cho thấy dấu vân tay đủ rõ ràng để sao chép làm giả, song ông không dám chắc khoảng cách chụp ảnh an toàn là bao nhiêu. 

“Dấu vân tay của một số người không thể chụp được (ở mọi khoảng cách) bởi đặc điểm về da. Tuy nhiên hình ảnh dấu vân tay có thể hiện lên đủ rõ nếu như khoảng cách chụp, góc chụp, tâm ảnh và ánh sáng đều lý tưởng”, ông Feng giải thích thêm. 

Ông gợi ý người dùng nên kiểm tra mức độ hiện rõ bằng cách phóng to vào vị trí dấu vân tay trong ảnh trước khi đăng lên mạng xã hội. 

Ông Zang Yali, nhà nghiên cứu tại Viện Máy tự động thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc, cũng tán thành rằng những điều kiện cần thiết để có thể thu thập dấu vân tay chi tiết “là không dễ dàng”. 

Cảnh báo của ông Zhang Wei về kiểu chụp ảnh giơ hai ngón tay đã được xem 390 triệu lần trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc trong vòng 24 giờ, với trrn 49.000 lượt bình luận. Một cư dân mạng viết: “Thật đáng sợ. Tôi toàn chụp ảnh giơ tay chữ V”. 

Người khác tỏ ra lo lắng: “Công nghệ tân tiến đã đem đến cho chúng ta sự tiện lợi nhưng cùng lúc đó còn mang đến rủi ro và nguy hiểm. Chúng ta có thể làm gì bây giờ”. 

Một người dùng Weibo lại đưa ra phương án giải quyết vừa đơn giản vừa hiệu quả: “Mọi người không cần quá lo lắng. Chỉ cần giơ ngược tay lại ống kính là được”. 

Liên quan tình trạng tội phạm công nghệ cao, mới đây đã xuất hiện thủ đoạn sử dùng phần mềm nhại giọng nói để đánh cắp tiền. Các tin tặc để giả giọng của một vị giám đốc điều hành ở Anh, sau đó gọi cho cấp dưới của ông, yêu cầu chuyển 240.000 USD của công ty vào một tài khoản bí ẩn ở Hungary. Người nhân viên cấp dưới đinh ninh đang nói chuyện với vị giám đốc thật nên đã nhanh chóng thực hiện theo yêu cầu. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.