Gió lốc tại Lào Cai gây nhiều thiệt hại

Gió lốc đã làm 2 người bị thương, gây thiệt hại rất lớn về nhà cửa, tài sản, lúa, hoa màu, cây trồng các loại của người dân các địa phương.

Vào nửa đêm về sáng ngày 1/5, gió lốc dữ dội đã càn quét 8/9 huyện và thành phố của Lào Cai gồm: Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai, Bát Xát, Văn Bàn, Bảo Yên, Bảo Thắng và TP. Lào Cai.

Gió lốc đã làm 2 người bị thương, gây thiệt hại rất lớn về nhà cửa, tài sản, lúa, hoa màu, cây trồng các loại của người dân các địa phương.

Gió lốc tại Lào Cai gây nhiều thiệt hại ảnh 1

Mưa to kéo dài gây thiệt hại tại Lào Cai ngày 22/4. Ảnh: Lục Văn Toán.

Thiệt hại nghiêm trọng nhất là xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà, có tới 90% nhà của các gia đình bị lốc tố làm tốc mái, hư hỏng nặng, trong đó có nhiều nhà bị sập đổ hoàn toàn.

Tại huyện Bảo Yên, gió lốc giật mạnh tàn phá dữ dội 3 xã là Vĩnh Yên, Xuân Hòa và Nghĩa Đô, có khoảng 60-80% nhà dân bị hư hại, tốc mái từ nhẹ đến nặng, hàng chục ngôi nhà bị sập đổ.

Có 2 người bị thương vì nhà sập đè vào. Gió xoáy mạnh làm gẫy cành, bật gốc, đẩy đổ nghiêng ngả nhiều cây xanh. Lốc tố cũng đã làm gẫy nhiều cột điện, đứt đường dây, gây mất điện trên diện rộng.

Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, rạng sáng ngày 1/5, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, Lào Cai có mưa rào và dông trên diện rộng.

Lượng mưa thu được tính từ 19 giờ ngày 30/4 đến 7 giờ ngày 1/5 phổ biến từ 20-30mm. Một số nơi mưa nhiều hơn như TP Lào Cai, huyện Bát Xát, thị trấn Mường Khương.

Nơi mưa nhiều nhất là Cốc Ly (Bắc Hà) 44mm. Trạm khí tượng TP Lào Cai quan trắc được gió giật mạnh kéo dài 20 phút. Bắt đầu lúc 22 giờ 10 phút, kết thúc vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 30/4. Tốc độ gió đạt cấp 9, giật cấp 10 đến cấp 11.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.