Lốc, mưa đá gây thiệt hại nặng tại Yên Bái và Cao Bằng

Ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường nén rãnh áp thấp đã gây mưa vừa và kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại tại hai tỉnh Yên Bái và Cao Bằng.

Đêm 25 rạng ngày 26/4, ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường nén rãnh áp thấp đã gây mưa vừa và kèm theo lốc xoáy tại các huyện Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên của tỉnh Yên Bái.

Lốc, mưa đá gây thiệt hại nặng tại Yên Bái và Cao Bằng ảnh 1

Kích thước hạt mưa đá trung bình từ 3 - 4 cm. Ảnh: nhandan.com.vn

Trận mưa kèm lốc xoáy này gây thiệt hại nặng về nhà và hoa màu của nhân dân. Theo báo cáo của Ban Phòng chống Lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn (PCLB & TKCN) tỉnh Yên Bái, đến 17 giờ ngày 26/4, lốc xoáy đã làm 282 nhà bị hư hại; trong đó có 1 nhà bị sập đổ hoàn toàn, các nhà còn lại chủ yếu là bị tốc mái. Lốc xoáy còn gây thiệt hại gần 18ha lúa và ngô của nhân dân các huyện kể trên.

Các xã đã huy động lực lượng tại chỗ, giúp đỡ các gia đình bị sập và tốc mái hoàn toàn thu dọn đồ đạc chuyển đến nơi ở tạm. UBND các huyện đã cử cán bộ trực tiếp xuống các địa phương nắm bắt tình hình, chỉ đạo, đôn đốc lực lượng cứu hộ nhanh chóng khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Riêng đối với gia đình có nhà bị sập hoàn toàn, huyện hỗ trợ trước mắt 6 triệu đồng để tạm ổn định đời sống. Hiện tại, hầu hết các gia đình có nhà bị hư hại đã được nhân dân sửa chữa xong nên cuộc sống đã ổn định trở lại.

Tại Cao Bằng, theo thống kê chưa đầy đủ của Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tính đến 17h ngày 26/4, toàn tỉnh có gần 1.800 nhà dân bị tốc, thủng mái vì lốc và mưa đá diễn ra đêm 25/4. Mưa lốc cũng làm hư hại 10 phòng học, phòng làm việc, nhà văn hóa thôn bản; làm thiệt hại với tỷ lệ trên 70% của hơn 1.100ha hoa màu, cây công nghiệp.

Trận mưa lốc này diễn ra trên diện rộng tại 30 xã của hầu hết các huyện trong tỉnh. Đây là trận lốc, mưa đá thứ 3 kể từ đầu năm xảy ra ở Cao Bằng. Nhiều hộ gia đình vừa khắc phục xong hậu quả của đợt lốc, mưa đá lần trước thì nay đã phải đối mặt với thiên tai. Dự báo, thời gian tới thời tiết còn nhiều diễn biến khó lường, rất có thể sẽ tiếp tục xảy ra hiện tượng tố lốc, mưa đá.

Tỉnh Cao Bằng đang chỉ đạo chính quyền các địa phương khẩn trương huy động nguồn lực tại chỗ giúp dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống. UBND tỉnh đã thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thiệt hại và tìm phương án hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại nặng.


TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.