Mưa đá bằng ấm trà thủng mái hàng trăm ngôi nhà

Trận mưa kéo dài hơn 20 phút trong đêm 25/4, nhiều hòn đá to bằng cái ấm pha trà, đã làm thủng mái nhà và gây nhiều thiệt hại tại các huyện Thông Nông, Trà Lĩnh, Quảng Uyên, Trùng Khánh, Hạ Lang, Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
Khoảng 20 giờ đêm 25/4, gió lốc kèm theo mưa đá đã xuất hiện ở các huyện Thông Nông, Trà Lĩnh, Quảng Uyên, Trùng Khánh, Hạ Lang, Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng).
Mưa đá bằng ấm trà thủng mái hàng trăm ngôi nhà ảnh 1

Nhiều mái nhà của nhân dân thị trấn Thanh Nhật (Hạ Lang) bị hỏng do mưa đá. Ảnh: baocaobang.vn

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, gió lốc, mưa đá đã làm tốc mái hơn 40 căn nhà, gây thủng mái hàng trăm ngôi nhà khác. Ước tính hàng trăm ha hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại. Mưa đá lớn nhất xảy ra ở huyện Hạ Lang.

Theo những người dân, đây là trận mưa đá lớn hiếm có ở vùng này. Trận mưa kéo dài hơn 20 phút, nhiều hòn đá to bằng cái ấm pha trà rơi xuống, làm thủng mái nhà và gây hại đến tài sản của người dân. Đến tận sáng 25/4, nhiều cục đá to vẫn chưa tan hết. Trận mưa đá làm thiệt hại nhiều công trình, nhà cửa của nhân dân, gây mất điện toàn bộ khu vực thị trấn huyện Hạ Lang.

Tỉnh Cao Bằng đang khẩn trương thống kê thiệt hại, đồng thời huy động lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả gió lốc, mưa đá, sớm ổn định cuộc sống.


Quốc Đạt

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.