Giáp Tết, giá nhiều loại nông sản chủ lực tại Đồng Tháp tăng cao

Thời điểm cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường nông sản tại Đồng Tháp ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc khi giá một số mặt hàng chủ lực tăng trở lại. Điều này không chỉ tạo thêm động lực cho người sản xuất mà còn góp phần giúp nông dân đón Tết cổ truyền 2026 trong không khí phấn khởi, ấm no.
Chú thích ảnh
Giáp Tết, giá nhiều loại nông sản chủ lực tại Đồng Tháp tăng cao. Ảnh: Nhựt An/TTXVN

Sau giai đoạn trầm lắng, giá bưởi da xanh đã phục hồi đáng kể. Ông Trần Văn Ấu, khu phố Bình Thành, xã Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp cho biết, gia đình ông vừa xuất bán gần 1 tấn bưởi da xanh với giá 30.000 đồng/kg, tăng khoảng 5.000 đồng/kg so với tháng trước. Với diện tích canh tác 3.000 m², mức giá này giúp gia đình ông có lãi khá, bù đắp chi phí chăm sóc suốt cả năm.

Theo ông Ấu, năm nay do năm nhuận, nhiều diện tích bưởi chín sớm phải thu hoạch trước Tết khoảng một tháng. Đến thời điểm cận Tết, sản lượng cung ứng ra thị trường không còn dồi dào như mọi năm, trong khi nhu cầu bưởi chưng, biếu tặng tăng cao. Vì vậy, sự chênh lệch cung cầu đã góp phần đẩy giá bưởi tăng trở lại.

Tại vùng Đồng Tháp Mười, giá dứa cũng tăng khá trong những ngày giáp Tết. Ông Bùi Hữu Thiện, xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp cho hay, gia đình ông canh tác 20 ha dứa, vừa bán khoảng 100 tấn phục vụ thị trường Tết với giá 8.200 đồng/kg, thu gần 800 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, nông dân đạt lợi nhuận khoảng 2.500 - 3.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, giá dứa duy trì ổn định ở mức cao trong suốt năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, tạo sự an tâm cho người trồng. Việc thị trường tiêu thụ thuận lợi, nhất là dịp cao điểm Tết, giúp nông dân mạnh dạn đầu tư tái canh, nâng chất lượng sản phẩm phục vụ thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu.

Không chỉ bưởi và dứa, xoài cát Hòa Lộc, một trong những đặc sản trứ danh của địa phương  cũng đang "hút hàng". Ông Nguyễn Văn Mười Ba, ấp Hòa, xã An Hữu cho biết, giá xoài loại 1 được thương lái thu mua từ 120.000 - 140.000 đồng/kg, tăng 20.000 - 30.000 đồng/kg so với thời điểm trước Tết.

Ông Nguyễn Văn Thực, Giám đốc Hợp tác xã Hòa Lộc, nhận định năm nay sản lượng xoài phục vụ Tết giảm do tỷ lệ đậu trái thấp. Toàn xã có khoảng 200 ha chuyên canh xoài cát Hòa Lộc; trong đó, khoảng 120 ha cho trái dịp Tết Nguyên đán 2026. Tuy nhiên, tỷ lệ đậu trái chỉ đạt 30 - 40%, thấp hơn nhiều so với những năm trước, khiến nguồn cung hạn chế.

Việc nhiều loại trái cây đồng loạt tăng giá trong bối cảnh thị trường tiêu thụ thuận lợi được xem là tín hiệu tích cực đối với ngành hàng cây ăn trái của tỉnh Đồng Tháp. Đây cũng là cơ sở để các hộ sản xuất tăng cường liên kết với hợp tác xã, doanh nghiệp, hướng đến sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững.

Theo ông Lê Hà Luân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp, sau khi hợp nhất địa giới hành chính, tỉnh có thêm điều kiện tổ chức lại sản xuất quy mô lớn, hình thành các vùng chuyên canh gắn với chế biến và tiêu thụ, đặc biệt trong lĩnh vực cây ăn quả. Hiện, toàn tỉnh có trên 134.000 ha cây ăn trái, sản lượng khoảng 2,5 triệu tấn, chiếm hơn 34% diện tích cây ăn trái toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Sau hợp nhất, lợi thế về nông nghiệp của Đồng Tháp tiếp tục được mở rộng. Nếu trước đây địa phương nổi tiếng với xoài Cao Lãnh, quýt hồng Lai Vung, nhãn Châu Thành, thì nay cơ cấu cây ăn trái càng đa dạng hơn với sầu riêng, mít, chôm chôm, xoài cát Hòa Lộc… Sự phong phú này tạo nên "bản đồ trái cây" đa dạng, tăng khả năng đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu.

Việc mở rộng diện tích và hình thành vùng nguyên liệu tập trung góp phần nâng cao năng lực liên kết sản xuất, tạo điều kiện cho hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư chế biến, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc những yêu cầu bắt buộc khi tham gia thị trường quốc tế.

Hiện, nhiều loại trái cây của tỉnh đã được xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường khó tính như: Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc. Tỉnh đang đề xuất Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hỗ trợ xây dựng bản đồ thổ nhưỡng cho các vùng cây ăn trái chủ lực phục vụ xuất khẩu, làm cơ sở quy hoạch và phát triển bền vững.

Song song với mở rộng diện tích, Đồng Tháp chú trọng sản xuất theo hướng an toàn, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số trong quản lý mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc. Đến nay, toàn tỉnh đã được cấp 1.846 mã số vùng trồng với diện tích 185.469 ha; trong đó, có 1.500 vùng trồng phục vụ xuất khẩu (3.449 mã số), diện tích gần 99.878 ha cùng 462 mã số cơ sở đóng gói.

Do đó, việc giá nông sản tăng dịp giáp Tết không chỉ mang ý nghĩa thời điểm mà còn cho thấy sự chuyển biến tích cực của ngành hàng trái cây ở Đồng Tháp. Khi sản xuất từng bước gắn với thị trường, chú trọng chất lượng và truy xuất nguồn gốc, nông sản Đồng Tháp đang từng bước khẳng định vị thế, tạo nền tảng để người nông dân vững tin bước vào mùa vụ mới với nhiều kỳ vọng.

Công Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.