Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông sản hữu cơ toàn cầu

Trong khuôn khổ Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia của Bộ Công thương, Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (VOAA) đã tổ chức Gian hàng Việt Nam tại Hội chợ thương mại hàng đầu thế giới về thực phẩm hữu cơ (Biofach 2026), diễn ra từ ngày 11 - 13/2 tại Trung tâm hội chợ triển lãm Nuremberg (Nürnberg) của CHLB Đức. Gian hàng của Việt Nam có sự tham gia của 7 doanh nghiệp hữu cơ tiêu biểu.
Chú thích ảnh
CTCP Long Sơn của Việt Nam giới thiệu sản phẩm hạt điều nhân và điều rang hữu cơ. Ảnh: Thu Hằng/TTXVN

VOAA cho biết đây không chỉ là một hoạt động xúc tiến thương mại, mà còn là cơ hội để nâng cao hình ảnh và năng lực cạnh tranh thương hiệu quốc gia Hữu cơ Việt Nam - “Organic of Việt Nam”; nâng cao năng lực doanh nghiệp và hỗ trợ hội nhập tiêu chuẩn quốc tế; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi xanh và xuất khẩu nông sản bền vững gắn với chiến lược quốc gia; học hỏi, cập nhật tiêu chuẩn và xu hướng thị trường hữu cơ quốc tế; hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam đã có chứng nhận hữu cơ hoặc thực hành tiêu chuẩn hữu cơ tham gia kết nối, thúc đẩy khả năng xuất khẩu.

Phóng viên TTXVN tại Đức cho biết đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham dự Biofach 2026 đã giới thiệu các sản phẩm như hạt điều nhân và hạt điều rang, tiêu, quế, hồi, trà, gia vị, tinh dầu và chất tẩy rửa hữu cơ... với những tên tuổi quen thuộc từng tham dự Biofach nhiều năm như Vinasamex, Hiệp Thành, FNB, Long Sơn và Hanfimex… và cả doanh nghiệp mới tham dự lần đầu như Sen Capital.

Ông Phạm Minh Đức - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra của VOAA, Trưởng đoàn doanh nghiệp Việt Nam dự Biofach - cho biết đây là lần thứ 9 VOAA tổ chức cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia Biofach vì đây là hội chợ nông nghiệp hữu cơ lớn nhất và uy tín nhất thế giới. Châu Âu có những tiêu chuẩn hữu cơ chuẩn mực và được đánh giá cao nhất nên những doanh nghiệp đạt được chứng chỉ châu Âu, được tham dự hội chợ và tiếp cận với các khách hàng châu Âu sẽ mở ra cơ hội tiến sâu vào thị trường này và từ đó có thể tiếp cận được hầu hết các thị trường trên thế giới.

Cũng theo ông Minh Đức, nhiều doanh nghiệp đã tham dự Biofach từ khi còn rất "trẻ" và giờ đây đã có bước phát triển vượt bậc với doanh số tăng gấp nhiều lần và có khả năng tự tham gia hội chợ với tư cách cá nhân để tiếp tục duy trì sự hiện diện, chăm sóc khách hàng cũ cũng như tìm khách hàng mới tại Biofach. Năm nay, tổng số doanh nghiệp Việt Nam tham dự Biofach là khoảng 14 - 15 đơn vị. “Các doanh nghiệp hữu cơ Việt Nam tham gia hội chợ cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Thay vì phần lớn xuất khẩu nguyên liệu thô như trước đây thì nay đã tự làm thương hiệu chế biến sâu hơn, dù nhỏ nhưng đã đủ tự tin để giới thiệu tại hội chợ lần này. Chúng tôi hy vọng, những bước đi nhỏ nhưng chắc chắn đó sẽ giúp cho thương hiệu Việt có thể lan rộng hơn trên thị trường châu Âu cũng như thị trường quốc tế”, ông Đức nói.

Ngoài ra, cũng theo ông Minh Đức, việc tổ chức cho các doanh nghiệp Việt Nam hội đủ điều kiện tham dự hội chợ hữu cơ lớn như Biofach luôn được Hiệp hội VOAA coi trọng hàng đầu, bởi vì ngoài thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hữu cơ, việc bán hàng cũng sẽ thúc đẩy sản xuất mạnh ở trong nước. 

Chú thích ảnh
Mặt hàng gia vị hữu cơ của Việt Nam được giới thiệu tại Biofach 2026. Ảnh: Thu Hằng/TTXVN

Ông Phùng Sâm - Chủ tịch Hanfimex Group - cho biết năm nay doanh nghiệp của ông mang đến Biofach 2026 các sản phẩm chế biến sâu và tạo giá trị gia tăng bằng các sản phẩm đưa vào hệ thống bán lẻ của các siêu thị. Theo ông Sâm, có một yếu tố rất quan trọng là doanh nghiệp luôn luôn phải thay đổi theo nhu cầu thị trường và việc tham dự hội chợ sẽ giúp doanh nghiệp tìm hiểu cũng như nắm bắt các xu hướng mới. Ông Phùng Sâm nói: “Dựa vào nhu cầu, Hanfimex sẽ thay đổi phương pháp sản xuất phù hợp với nhu cầu của khách hàng, với mục tiêu là cung cấp sản phẩm mà khách hàng mong muốn chứ không phải những sản phẩm mình có”. Ông cũng cho rằng thị trường nông nghiệp hữu cơ sẽ tiếp tục tăng trưởng trong nhiều năm tới vì nhu cầu ăn sạch, uống sạch và đảm bảo sức khoẻ ngày càng gia tăng.

Tham gia Hội chợ Biofach lần đầu, “tân binh” Sen Capital mang đến hội chợ sản phẩm nước tẩy rửa sinh học Enzyco - thương hiệu tẩy rửa sinh học đầu tiên của Việt Nam đạt chứng nhận Ecodetergent của Ecocert có trụ sở ở Pháp, một trong những tổ chức chứng nhận hữu cơ lớn nhất trên thế giới. Thành phần chính của sản phẩm tẩy rửa Enzyco là dịch chiết từ trái bồ hòn giầu saponin - một chất hoạt động bề mặt giúp làm sạch và diệt khuẩn trên chén bát, cùng với dịch chiết lên men từ vỏ dứa giầu enzyme Bromelain và các axit hữu cơ giúp dễ dàng phân tách vết bẩn, dầu mỡ rất hiệu quả và an toàn.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Giám đốc phát triển Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Sen Capital, đại diện Enzyco - cho biết công ty sử dụng công nghệ vi sinh, lên men và chế biến, tạo nên sản phẩm cuối tiện lợi cho người tiêu dùng. Khách tham quan hội chợ rất ngạc nhiên với tính bản địa trong sản phẩm Enzyco vì sản phẩm sử dụng trái bồ hòn độc đáo ở Việt Nam và có tính làm sạch cao.

Chú thích ảnh
Biofach 2026 - Hội chợ nông nghiệp hữu cơ hàng đầu thế giới. Ảnh: TTXVN phát

Tại hội chợ, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Đức, Đặng Thị Thanh Phương, và ông Phạm Minh Đức đã có cuộc thảo luận với ông Thomas Derstadt, Trưởng bộ phận thu mua mặt hàng gia vị của Chương trình hỗ trợ nhập khẩu Đức (IPD) thuộc Bộ Kinh tế và Phát triển Đức (BMZ), về cách thức đưa Việt Nam trở thành quốc gia đối tác của IPD - một kênh quan trọng giúp các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam tiếp cận được với tệp khách hàng lớn của Đức.

Biofach là sự kiện kết nối lớn nhất dành cho ngành công nghiệp thực phẩm hữu cơ, quy tụ các nhà sản xuất từ khắp nơi trên thế giới với chương trình hội nghị đa dạng, giới thiệu các xu hướng sản phẩm mới nhất. Khoảng 35.000 khách tham quan thương mại và hơn 2.200 nhà triển lãm đến từ gần 90 quốc gia đã giới thiệu các sản phẩm thực phẩm hữu cơ đa dạng trong toàn bộ chuỗi giá trị - từ sản xuất nông nghiệp tiên tiến đến bán lẻ và tiêu dùng. Ngoài Đức, các quốc gia tham gia mạnh nhất là Italy, Hà Lan, Ấn Độ, Áo và Tây Ban Nha. Ấn Độ được chọn là "Quốc gia của Năm“ cho Biofach 2026.

Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.