Giao tranh với phiến quân IS vẫn tiếp diễn tại Mosul

Ngày 12/7, các cuộc giao tranh giữa lực lượng quân đội Iraq và các phiến quân của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại thành phố cổ Mosul vẫn tiếp tục diễn ra, chỉ hơn 36 giờ sau khi Thủ tướng nước này Haider al-Abadi tuyên bố “thắng lợi hoàn toàn” trước IS tại thành phố này.
Giao tranh với phiến quân IS vẫn tiếp diễn tại Mosul ảnh 1

Khói bốc lên từ phía Thành Cổ ở Mosul, Iraq ngày 10/7. Ảnh: THX/TTXVN

Mặc dù công tác tái thiết ở Mosul đã và đang diễn ra, song người dân địa phương cho biết các cuộc đụng độ giữa lực lượng quân đội và các phiến quân IS ẩn náu tại một số cứ điểm nhỏ lẻ cuối cùng của tổ chức này vẫn diễn ra vào trước lúc nửa đêm và sáng sớm.

Các trực thăng quân đội tiếp tục oanh kích thành phố và một số vụ nổ vẫn xảy ra dù không rõ liệu đó có phải là do IS đánh bom hay không. Một người dân chia sẻ: "Chúng tôi vẫn sống trong không khí chiến tranh dù chiến thắng đã được xác lập cách đây 2 ngày".

Trao đổi với báo giới, một quan chức quân đội Iraq thừa nhận các tay súng IS vẫn đang lẩn trốn tại nhiều khu vực khác nhau. Trước đó, Trung tướng Stephen Townsend của quân đội Mỹ nhận định vẫn còn khoảng hàng trăm phiến quân IS đang ẩn náu tại Mosul, đồng thời dự báo một cuộc chiến cam go phía trước.

 

Việc giải phóng Mosul đánh dấu thất bại lớn nhất của IS kể từ khi tổ chức này tuyên bố thành lập 3 năm trước. Tuy nhiên, thành phố cổ này đã bị tàn phá nặng nề và vẫn trong tình trạng bất ổn.

Ước tính khoảng 900.000 người dân đã phải tháo chạy do các cuộc giao tranh, với hơn 1/3 trong số đó phải trú ẩn tại các lán trại bên ngoài thành phố, số còn lại cùng gia đình phải tạm trú tại các khu vực lân cận.

Mosul, thủ phủ của tỉnh Nineveh và là thành phố lớn thứ hai của Iraq, đã hoàn toàn được giải phóng từ tay các phiến quân IS sau 266 ngày giao tranh ác liệt, chấm dứt sự chiếm đóng gần 3 năm của IS tại thành phố này.

Mosul từng là "thủ đô trên thực tế" của IS. Tại đây vào năm 2014, thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã tuyên bố thành lập cái gọi là "Vương quốc hồi giáo", bao trùm các vùng lãnh thổ rộng lớn của Iraq và Syria. Do vậy, sự thất thủ của Mosul được xem là biểu trưng cho sự sụp đổ hoàn toàn của IS ở Iraq.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.