Giao lưu văn nghệ, thể thao Việt - Lào tại Nga

Ngày 5/8, tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội – Moskva (Incentra), Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán Lào tại Liên bang Nga đã phối hợp tổ chức buổi giao lưu văn nghệ, thể thao.
Giao lưu văn nghệ, thể thao Việt - Lào tại Nga ảnh 1

Cán bộ sứ quán hai nước chụp ảnh lưu niệm.

Buổi giao lưu diễn ra nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2017) và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017). Tham dự có các cán bộ, nhân viên và thành viên gia đình của Đại sứ quán Việt Nam và Lào tại Moskva cùng nhiều nghệ sĩ hai nước tham gia biểu diễn. 

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, phát biểu khai mạc buổi giao lưu, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Thanh Sơn đã ôn lại truyền thống thủy chung gắn bó lâu đời giữa hai dân tộc láng giềng, đặc biệt trong cuộc chiến đấu đấu chống giặc ngoại xâm để giành độc lập cho hai dân tộc vốn đã đồng cam cộng khổ, chung lưng đấu cật và sẵn sàng hy sinh vì nhau. Đại sứ nhấn mạnh rằng mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung, trong sáng giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane đặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân 2 nước dày công vun đắp trở thành báu vật vô giá của hai nước.
Giao lưu văn nghệ, thể thao Việt - Lào tại Nga ảnh 2

Đại sứ Việt Nam (áo xanh) thi đấu bóng bàn với Đại sứ Lào.

Lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước thường xuyên nhắc nhở nhân dân cũng như các cơ quan đại diện ngoại giao của Lào và Việt Nam cần gắn bó, đoàn kết thống nhất, ủng hộ lẫn nhau trên tất cả các phương diện. Buổi giao lưu nồng ấm này cũng cho thấy mối quan hệ hữu nghị, keo sơn giữa hai dân tộc Lào và Việt Nam ở bất cứ diễn đàn nào trên thế giới. Về phần mình, Đại sứ Lào tại Liên bang Nga Siviengphet Phetvorasack nhấn mạnh 40 năm Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào đã trở thành hòn đá tảng trong xây dựng tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Nhờ đó, mối quan hệ song phương không ngừng được củng cố và phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu.
Giao lưu văn nghệ, thể thao Việt - Lào tại Nga ảnh 3

Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại buổi giao lưu.

Thay mặt chính phủ và nhân dân Lào, Đại sứ Siviengphet Phetvorasack chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quí báu của chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với Lào trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc xâm lược, giành độc lập dân tộc cũng như trong sự nghiệp phát triển đất nước ngày nay. Đại sứ Lào bày tỏ tin tưởng rằng với sự gắn bó keo sơn, thủy chung son sắt lâu đời, mối quan hệ Lào - Việt sẽ không ngừng được củng cố, phát triển và mang lại phồn vinh, thịnh vượng cho nhân dân hai nước. Buổi giao lưu diễn ra trong bầu không khí hết sức chân thành, cởi mở, thấm đậm tình đoàn kết và hữu nghị. Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ Việt Nam và Lào biểu diễn đã mang đến cho người xem những giai điệu ngọt ngào và những hình ảnh đậm nét văn hóa của hai dân tộc Việt - Lào. Các trận đấu giao hữu bóng bàn giữa cán bộ và nhân viên Đại sứ quán hai nước cũng diễn ra rất hấp dẫn lôi cuốn người xem.
Dương Trí - P/v TTXVN tại Nga

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.