Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt-Trung góp phần phản bác luận điệu xuyên tạc quan hệ song phương

Chiều 14/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 5.

Tham dự có Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Đại Hội, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại; Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 5 sẽ diễn ra từ ngày 19 - 21/11/2018 tại huyện Phục Hòa, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và huyện Long Châu, thành phố Sùng Tả thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Đoàn Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn. Đoàn Trung Quốc do Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc làm Trưởng đoàn.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc là hoạt động nhằm xây dựng tình hữu nghị, đoàn kết giữa chính quyền địa phương, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, qua đó tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ hai nước, quân đội hai nước phát triển ổn định, bền vững; góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân hai nước về biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển lâu dài; đồng thời đấu tranh phản bác lại luận điệu xuyên tạc quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Chương trình giao lưu gồm các hoạt động diễn ra tại Trung Quốc và Việt Nam. Các hoạt động tại Trung Quốc gồm: Lễ đón đoàn Việt Nam tại Cửa khẩu Thủy Khẩu, lễ chào cột mốc và chứng kiến tuần tra chung trên sông, thăm Đại đội Biên phòng thị trấn Thủy Khẩu; thăm Trường học thị trấn Thủy Khẩu; tham quan Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; hội đàm và tổng kết 5 năm chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Chuỗi các hoạt động tại Việt Nam được mở đầu bằng Lễ đón đoàn Trung Quốc tại Cửa khẩu Tà Lùng, sau đó là các hoạt động: Lễ khánh thành Trung tâm Văn hóa hữu nghị Tà Lùng, Lễ kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ hữu nghị giữa huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và huyện Long Châu, thành phố Sùng Tả thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), diễn tập chung về cứu trợ thảm họa, dịch bệnh; tọa đàm hữu nghị và giao lưu văn hóa, văn nghệ.

Thời gian qua, quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và quân đội hai nước Việt Nam - Trung Quốc được duy trì và tiếp tục có bước phát triển tích cực. Việc thực hiện nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và các thỏa thuận hợp tác song phương - trong đó có hợp tác quốc phòng, được hai bên quan tâm, thúc đẩy, đạt hiệu quả thiết thực. Hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, nòng cốt là Bộ đội Biên phòng, tiếp tục là điểm sáng, góp phần tích cực vào xây dựng, bảo vệ đường biên giới trên bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển.

Năm 2018 đánh dấu 5 năm triển khai sáng kiến tổ chức Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc, tiếp tục khẳng định chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới là hoạt động quan trọng, có ý nghĩa chính trị to lớn, được lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước, chính quyền địa phương, nhân dân khu vực hai bên biên giới đánh giá cao.

Tại họp báo, đại diện Cục Đối ngoại và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã trả lời một số câu hỏi của các cơ quan báo chí.

Hiền Hạnh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.