Giáo hoàng Francis kêu gọi các nước đầu tư cho giáo dục 

Các quốc gia nên sử dụng ngân sách để đầu tư cho giáo dục, thay vì củng cố kho vũ khí - đó là lời kêu gọi của Giáo hoàng Francis trong một thông điệp thường niên hướng tới Ngày Thế giới Hòa bình (World Day of Peace) của Giáo hội Công giáo Roma, được tổ chức vào ngày 1/1 hằng năm. 
Chú thích ảnh
Giáo hoàng Francis. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bài phát biểu dài 4 trang của mình, Giáo hoàng Francis dành 1/3 để đề cập lĩnh vực giáo dục, trong đó nhấn mạnh rằng chi tiêu dành cho giáo dục và đào tạo đã bị cắt giảm "đáng kể" trên phạm vi toàn cầu, trong khi chi tiêu dành cho quân sự đã gia tăng so với khi kết thúc Chiến tranh Lạnh và "chắc chắn sẽ còn tăng phi mã".

Nhắn nhủ tới các nguyên thủ quốc gia và các tổ chức quốc tế, Giáo hoàng Francis cho rằng "đã đến lúc các chính phủ cần thay đổi chính sách phát triển kinh tế, theo đó đổi chỗ ngân sách dành cho giáo dục với các khoản chi để mua sắm khí tài". Ông nhấn mạnh: "Việc theo đuổi một lộ trình quốc tế thực sự về giải trừ quân bị sẽ có lợi cho sự phát triển của các quốc gia và dân tộc, các nguồn tài chính sẽ có ích hơn nếu được dành cho chăm sóc y tế, trường học, cơ sở hạ tầng, chăm sóc đất đai…”.

Thông điệp của Giáo hoàng Francis cũng kêu gọi cần phải cân bằng giữa nền kinh tế thị trường tự do với trách nhiệm giúp đỡ những người khó khăn và bảo vệ môi trường. Theo Giáo hoàng, cần giải trừ quân bị, cấm vũ khí hạt nhân. Ông cho rằng ngân sách dành cho quân sự cũng nên được san sẻ cho công tác điều phối công bằng vaccine ngừa COVID-19 và nghiên cứu để ngăn chặn các đại dịch trong tương lai. Giáo hoàng nêu rõ: "Bất chấp rất nhiều nỗ lực nhằm hướng tới đối thoại mang tính xây dựng giữa các quốc gia, chiến tranh và xung đột vẫn tiếp tục leo thang. Trong khi đó, đại dịch lây lan, tác động của biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường ngày càng trầm trọng, thảm kịch đói nghèo cũng gia tăng trên thế giới".

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.