Tổng thống Mỹ có cuộc hội kiến dài bất thường với Giáo hoàng Francis

Ngày 29/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có một cuộc hội kiến dài bất thường với Giáo hoàng Francis tại Vatican.
Chú thích ảnh
Xe chở Tổng thống Mỹ Joe Biden di chuyển qua Quảng trường St Peter để tới Tòa thánh Vatican ngày 29/10/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Vatican cho biết cuộc gặp riêng này kéo dài 1 giờ 15 phút, sau đó dành khoảng 15 phút nữa để chụp ảnh và trao đổi quà tặng trước sự chứng kiến của các thành viên khác trong phái đoàn Mỹ. 

Tuyên bố của Nhà Trắng cho hay Tổng thống Biden đã cảm ơn Giáo hoàng về "sự ủng hộ của ông đối với người nghèo trên thế giới và những người hứng chịu nạn đói, xung đột và ngược đãi". Ông Biden cũng ca ngợi "sự lãnh đạo của Giáo hoàng trong việc đối phó cuộc khủng hoảng khí hậu, cũng như sự ủng hộ của Giáo hoàng nhằm đảm bảo đại dịch chấm dứt đối với tất cả mọi người thông qua việc chia sẻ vaccine và phục hồi kinh tế toàn cầu một cách công bằng". Dự kiến, Vatican sẽ đưa ra tuyên bố riêng về cuộc gặp này.

Giáo hoàng Francis đã từng có cuộc gặp kéo dài khoảng 30 phút với cựu Tổng thống Donald Trump hồi năm 2017 và một cuộc gặp kéo dài khoảng 50 phút với cựu Tổng thống Barrack Obama vào năm 2014.

Cuộc gặp với Giáo hoàng Francis nằm trong các sự kiện quan trọng trong chuyến công du châu Âu của Tổng thống Biden. Dự kiến, ông sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Rome (Italy) và Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) tại Glasgow (Anh).

Tại Hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Biden được cho sẽ một lần nữa truyền tải đến thế giới thông điệp "Xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn", cũng như hối thúc các đồng minh của Mỹ đáp ứng cam kết đóng góp vaccine toàn cầu nhanh chóng hơn.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.